ClockThứ Năm, 24/12/2020 15:42

Đồng hành cùng tỉnh trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Huế

TTH.VN - Sáng 24/12, Hội Khoa học Lịch sử (KHLS) tỉnh tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có các ông: Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Khánh Hùng, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 186 hội viên.

Phát triển sử học Thừa Thiên Huế xứng tầm vị thế vùng đất di sản“Kinh đô Huế thế kỷ XIX”“Đồng chí Nguyễn Chí Diểu với phong trào cách mạng ở Thừa Thiên Huế và Trung kỳ”“Thừa Thiên Huế” – 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”Trung thực, khách quan, toàn diện trong hoạt động sử học

Hội KHLS tỉnh ra mắt Ban chấp hành mới 

Kế thừa những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ mới, Hội KHLS tỉnh bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh để góp sức về phương diện sử học của vùng đất, như: xây dựng đề án “Văn hóa Huế - con người Huế: Bảo tồn và phát triển”; nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Phú Xuân; nghiên cứu văn hóa thời Tây Sơn để thành lập CLB Văn hóa Quang Trung; tổ chức các hội thảo khoa học, diễn đàn đối thoại sử học quốc gia, quốc tế về lịch sử và văn hóa Huế, chủ quyền biển đảo, văn hóa và du lịch Huế… Hội cũng đặt ra nhiệm vụ tư vấn, giám định, phản biện, tiến tới xây dựng lộ trình phản biện độc lập các đề án, đề tài khi được tỉnh và các tổ chức quản lý khoa học phân công...

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ biểu dương những cống hiến của Hội KHLS tỉnh nhiệm kỳ qua đã đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới quê hương Thừa Thiên Huế, đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu văn hóa, công tác phản biện xã hội, nghiên cứu lịch sử....

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, giai đoạn 2020 - 2025, trong bối cảnh toàn tỉnh thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Hội KHLS cùng trăn trở với lãnh đạo tỉnh nhằm góp phần xây dựng văn hóa Huế, bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, văn hóa và con người xứ Huế. Trước tiên là nghiên cứu, luận giải các đặc trưng cơ bản của văn hóa Huế, con người Huế trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế, đâu là động lực để bảo tồn, phát triển; đâu là lực cản để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thời kỳ mới.

Hội cần nâng cao vai trò là cơ quan tư vấn, phản biện; góp phần giải bài toán về “bảo tồn” và “phát triển”; chủ động tham gia truyền bá kiến thức lịch sử và giáo dục truyền thống dân tộc; phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng giáo dục môn Lịch sử, đưa văn hóa Huế và lịch sử Thừa Thiên Huế vào trường học...

Đại hội bầu ra ban chấp hành mới gồm 25 thành viên. Dịp này, UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động hội.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Return to top