|
Nhiệt tình giúp đỡ Trường THCS Phong Hải
|
Những ngày cuối tháng 8 vừa qua, Trung đoàn Bộ binh 6 lại hành quân về xã Phong Hải (Phong Điền), một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh để làm những việc nghĩa tình. Ổn định xong vị trí “đóng quân” cho gần 100 cán bộ, chiến sĩ, các nhiệm vụ theo kế hoạch nhanh chóng được triển khai. Đơn vị phân thành các tổ công tác bủa ra giúp dân duy tu bảo dưỡng hệ thống kênh mương thuỷ lợi, đổ bê tông các tuyến đường liên xã, làm vệ sinh và san lấp mặt bằng khu vực chợ, giúp dân làm đất và hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt…
Anh Hoàng Trọng Thuần, một người dân ở thôn Hải Thành phấn khởi: “Được bộ đội về giúp đỡ ngày công lao động, làm đường giao thông bà con chúng tôi rất mừng”. Thầy Cao Văn Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Phong Hải cũng vui mừng không kém khi được cán bộ, chiến sĩ đến giúp đỡ đổ bê tông các hạng mục sân trường, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh mỗi lúc đến lớp. Thầy Đức tâm sự: “Nhìn các anh bộ đội làm việc tích cực, nhiệt tình giúp đỡ nhà trường, thầy trò chúng tôi cảm động lắm”.
Trong đợt hành quân giúp dân này, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 đã góp công, góp sức làm đường bê tông cho người dân ở thôn Hải Phú và Hải Đông, đào dọn chôn lấp rác thải ở trục đường tỉnh lộ, các tuyến đường liên thôn và hai bên trục đường ven biển với tổng chiều dài hơn 8km, đổ bê tông sân Trường THCS hơn 100m2, cùng nhiều hạng mục công trình có ý nghĩa khác. Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 nhận được sự đồng thuận và ủng hộ rất cao của chính quyền và bà con nơi đây. Ông Phan Khánh, Chủ tịch UBND xã Phong Hải đánh giá: Chương trình phối hợp thực hiện “Quân với dân một ý chí” của Trung đoàn Bộ binh 6 với địa phương thực sự mang lại hiệu quả lớn, nhất là trong phong trào giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt”.
Thượng tá Lê Văn Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 6 cho biết thêm: Ngoài hành quân giúp dân ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, đơn vị còn vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp, ủng hộ và phối hợp với Hội Cựu chiến binh các địa phương lựa chọn gia đình thương binh có hoàn cảnh khó khăn giúp đỡ tu sửa nhà ở; phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương tham gia ủng hộ ngày công lao động cho các hộ nghèo, gia đình thương binh, liệt sĩ nhằm giúp thu hoạch vụ mùa, làm đất, tặng cây, con giống và hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, chăn nuôi…