ClockThứ Sáu, 06/11/2020 13:33

Đồng hành với người dân trong thiên tai

TTH - Trong và sau thiên tai, việc hỗ trợ, tặng quà cứu trợ cho người dân là hết sức khẩn trương và cần thiết, nhất là đối với những địa bàn ngập sâu, thiệt hại nặng.

Hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

Hội đồng hương TX. Hương Thuỷ phối hợp cùng UBMTTQ Việt Nam TX. Hương Thuỷ trao quà cho người dân phường Thuỷ Châu

Sau 2 đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, trên địa bàn TX. Hương Thủy nhiều nơi ngập sâu, nhất là các địa bàn ở vùng thấp trũng như: Thủy Thanh, Thủy Vân, Thủy Lương, Thủy Tân, Thủy Phù, Thủy Châu… cùng những thiệt hại nặng về tài sản của người dân. Theo thống kê, Hương Thủy thiệt hại 129.400 chậu cúc, 14 ha thanh trà, 15 lồng cá, hơn 20 ngàn tấn cá; 600 con gà… cùng hàng loạt cây xanh gãy đổ và một số điểm giao thông bị nước xói lở, bong tróc.

Tuy có thiệt hại về tài sản, nhưng Hương Thủy không có trường hợp bị đói cũng như thiệt hại về người. Để làm được điều này, trước, trong và sau thời điểm xảy ra lũ lụt, Hương Thủy đã triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, tuyên truyền hướng dẫn bà con dự trữ lương thực, thực phẩm, kịp thời di dời các hộ dân ở vùng thấp trũng đến nơi an toàn. Đồng thời, lãnh đạo thị xã đã trực tiếp về cơ sở chỉ đạo các biện pháp ứng phó với mưa lũ và tổ chức thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ người dân các khu vực bị nước lũ chia cắt.

Ông Trần Tấn Quốc, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN TX. Hương Thuỷ cho biết, trong và sau thời điểm nhiều nơi bị nước lũ chia cắt, thông qua MTTQ cùng nhiều kênh khác, Hương Thuỷ đã tiếp nhận 5.870 thùng mì gói, 91 tấn gạo, 200kg lương khô, gần 36.000 suất quà với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng và đã nhanh chóng thực hiện mọi biện pháp nhằm tiếp cận, trao quà tận tay, nhanh chóng, đúng người đúng đối tượng, không bỏ sót bất cứ ai.

“Trong và sau thiên tai, việc hỗ trợ, tặng quà cứu trợ cho người dân là hết sức khẩn trương và cần thiết, nhất là đối với những địa bàn ngập sâu, thiệt hại nặng. Ngay sau khi nhận được các nguồn tài trợ của tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân, UBMTTQVN TX. Hương Thủy đã linh hoạt, chủ động phối hợp với các địa phương huy động lực lượng, phương tiện để trao hàng đến tận tay người dân, trong đó ưu tiên các vùng thấp trũng nhận trước, sau đó phân bổ đều đến các địa phương còn lại”, ông Quốc cho biết.

Ngay sau khi nước rút, chính quyền thị xã cùng 12/12 phường, xã trên địa bàn đã huy động các lực lượng tại chỗ phối hợp lực lượng quân đội, công an đóng quân trên địa bàn cùng nhân dân dọn dẹp vệ sinh trụ sở cơ quan, vườn, nhà, dọn dẹp những cây bị đổ ngã đảm bảo giao thông đi lại thông suốt, góp phần giúp người dân vùng lũ nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Phan Văn Phước, trú tại Xóm Đập, tổ 1 P. Thuỷ Lương chia sẻ: “Năm nay lụt bão triền miên, nhà tui nước ngập sâu không đi đâu được nên nhu cầu về lương thực rất bức thiết. May nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh, của thị xã và các đoàn thể, các nhà hảo tâm nên gia đình tôi đã vượt qua được khó khăn trong những ngày bị nước chia cắt. Từ giúp đỡ của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể sau bão lũ, gia đình chúng tôi phần nào yên tâm hơn để khôi phục sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống”.

“UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ địa phương 140 tấn lúa giống nhằm chuẩn bị cho vụ đông – xuân tới. Ngoài hỗ trợ này, TX. Hương Thủy đã và đang tiếp tục kêu gọi, tìm nguồn và lên phương án giúp người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, nhất là những địa phương thiệt hại nặng về cá lồng, hoa cúc, thanh trà…”, ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy thông tin.

Bài, ảnh: Bạch Châu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Đồng hành cùng chi hội trưởng

Đề xuất tăng phụ cấp cho chi hội trưởng (CHT), đổi mới các phong trào để thu hút hội viên, cùng các CHT nắm bắt tình hình, hoàn cảnh chị em để có cách giúp đỡ hợp lý, kịp thời... là cách mà hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp và chính quyền địa phương đồng hành cùng các CHT trong việc xây dựng và phát triển phong trào phụ nữ trên toàn tỉnh.

Đồng hành cùng chi hội trưởng
Return to top