Thế giới

Đông Nam Á vượt ngưỡng 4 triệu ca nhiễm COVID-19

ClockThứ Ba, 01/06/2021 15:22
TTH.VN - Tờ The Edge Markets ngày 1/6 trích dẫn các số liệu chính thức cho hay, số ca nhiễm COVID-19 ở các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á đã vượt ngưỡng 4 triệu ca, trong đó có 78.515 trường hợp tử vong và hơn 3,6 triệu ca phục hồi.

Làn sóng COVID-19 mới kìm hãm sự phục hồi kinh tế của Đông Nam ÁASEAN+3 thảo luận cách thức tăng hợp tác trong bối cảnh đại dịchCOVID-19: Biến thể B1617 ngày càng chiếm ưu thế trên toàn thế giới

Người dân ở thành phố Medan, Indonesia được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Tổng cộng có thêm 25.603 ca nhiễm mới đã được ghi nhận tại các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong ngày 30/5, giảm so với 28.716 ca nhiễm mới được báo cáo trong 1 ngày trước đó. Số ca tử vong cũng thấp hơn ở mức 390 ca, giảm so với 457 ca trong ngày 29/5.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Indonesia đã vượt ngưỡng 1,82 triệu ca, với 50.578 trường hợp tử vong; tiếp theo là Philippines với hơn 1,23 triệu ca nhiễm và 20.966 trường hợp tử vong.

Malaysia cho đến nay đã báo cáo 572.357 ca nhiễm trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 ở quốc gia này đã tăng lên mức kỷ lục vào tuần trước. Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, Chính phủ Malaysia đã tuyên bố áp dụng biện pháp phong toả trên toàn quốc trong 2 tuần, bắt đầu từ ngày hôm nay (1/6).

Lê Thảo (Lược dịch từ The Edge Markets, The Nation & Asia News Network)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phục hồi, cân bằng sinh thái trên sông, đầm phá

Thả con giống để tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản trên sông, đầm phá là hoạt động thiết thực được duy trì hàng năm nhằm góp phần phục hồi, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

Phục hồi, cân bằng sinh thái trên sông, đầm phá
Return to top