Thế giới

Đồng USD có thể bị ảnh hưởng nếu Mỹ từ bỏ thỏa thuận Iran

ClockThứ Tư, 12/08/2015 18:31
TTH - Nhật báo Reuters hôm 12/8 dẫn lời Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ John Kerry cho biết, nếu Washington bỏ rơi thỏa thuận hạt nhân với Iran và yêu cầu các đồng minh tuân theo lệnh trừng phạt của nước này, các nước có thể sẽ mất niềm tin vào khả năng lãnh đạo của Mỹ, khiến vị trí của đồng USD, hiện là đồng tiền dự trữ của thế giới bị ảnh hưởng.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại sự kiện của hãng tin Reuters. Ảnh: Reuters

“Nếu chúng ta phớt lờ thỏa thuận và sau đó yêu cầu các nước phải tuân theo quy định và các biện pháp chế tài, đó hẳn là một phương thức rất nhanh chóng để đồng USD không còn khả năng giữ vị trí đồng tiền dự trữ của thế giới”, Ngoại trưởng Mỹ phát biểu tại một sự kiện liên quan đến các vấn đề nóng về Iran, do hãng thông tấn Reuters tổ chức.

Ông John Kerry cũng đưa ra lời cảnh báo về những ảnh hưởng tài chính và chính trị mà Mỹ có khả năng phải chịu ảnh hưởng.

Ông cho biết, các chuyên gia tài chính Washington “đang thực hiện nghiên cứu đầy đủ về vấn đề này, đồng thời dự báo nguy cơ xuất hiện không ít tác động tiêu cực đối với ý thức của các nhà lãnh đạo thế giới, cũng như độ tin cậy đối với nước Mỹ”.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Reuters & Washingtonpost)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top