ClockThứ Năm, 22/07/2010 05:27

Dư âm sau lễ hội

TTH - Theo số liệu của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cả tỉnh có trên 500 lễ hội, trong đó có 110 lễ hội thuộc diện cần bảo tồn. Đến nay, có 60 lễ hội cả truyền thống lẫn hiện đại đã được tái hiện, dàn dựng, đưa vào danh mục xúc tiến, quảng bá du lịch. Ngoài yếu tố hưởng thụ văn hóa, quảng bá điểm đến, tạo thêm sản phẩm mới cho du lịch…, trăn trở lớn nhất của phần lớn lễ hội lâu nay là chưa gắn kết lâu dài với lợi ích kinh tế của doanh nghiệp du lịch và người dân địa phương.

Mới đây nhất, trăn trở này đã được đặt ra với Liên hoan ẩm thực biển Lăng Cô, vừa kết thúc đầu tháng 7-2010. Không chỉ có pháo hoa, nhạc nước, những đặc sản ẩm thực biển... liên hoan đã dành không gian tương xứng để giới thiệu hơn 10 gian hàng do chính người dân địa phương tự tổ chức. Ý đồ của ban tổ chức là muốn thử nghiệm và duy trì lâu dài loại hình ẩm thực đêm đang rất thiếu tại thị trấn Lăng Cô gắn với tạo việc làm ổn định cho một bộ phận người dân bán hàng rong trên địa bàn.


Bãi biển Lăng Cô sẽ phát huy tốt hiệu quả nếu thực hiện các hoạt động xã hội hóa - ảnh minh họa từ internet

Từ ý tưởng này, Công ty Cổ phần Du lịch Đảo Ngọc (doanh nghiệp có dự án du lịch lớn tại Lăng Cô) hứa sẽ đứng ra tín chấp, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng khoảng 1 tỷ đồng. UBND thị trấn Lăng Cô cũng đang có kế hoạch tiếp cận các cơ quan chức năng, xin cơ chế đất đai, hình thành khoảng 20 gian hàng ở khu vực phía nam cầu Lăng Cô cho một số hộ dân chưa có việc làm tại địa phương. Nếu mô hình này triển khai, sẽ tạo việc làm cho khoảng 100 lao động, gắn với việc hình thành một trung tâm thông tin du lịch cộng đồng tại đây.
 
Như vậy, sau “Hương xưa làng cổ” tại Phước Tích, “Chợ quê ngày hội” ở cầu ngói Thanh Toàn, chủ trương xã hội hóa lễ hội đang mở thêm cơ hội để người dân nhập cuộc sâu hơn, bền vững hơn. Tuy nhiên, để mô hình du lịch cộng đồng sau lễ hội ở Lăng Cô và các lễ hội khác đạt hiệu quả, ngoài chủ trương, nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ cụ thể về kinh phí, cơ chế vay vốn, cơ chế hưởng lợi…dưới hình thức các dự án “mồi” hoặc đầu tư đến “chân hàng rào”.
 

                                                                                   Tiểu Muội   

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quẩn quanh chuyện ăn

Những thông tin cụ thể, chi tiết và chính xác mà công luận được tiếp nhận gần đây, và với mật độ ngày một dày hơn trên các kênh thông tin truyền thông, mạng xã hội lại một lần nữa đặt ra một câu hỏi nghi ngại. Nó không chỉ dừng lại ở chúng ta đang ăn gì, như thế nào mà là trong những thứ mà chúng ta đang ăn mỗi ngày, có bao nhiêu thực phẩm - cả lương thực nữa - là an toàn?      

Quẩn quanh chuyện ăn
Return to top