ClockThứ Hai, 08/07/2019 11:39

Dự án Khu thiết chế công đoàn: Dời địa điểm về Khu Công nghiệp Phú Bài

TTH.VN - Trao đổi với Báo Thừa Thiên Huế, bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh thông tin, dự án Khu thiết chế công đoàn sẽ được chuyển địa điểm từ Khu Công nghiệp Phong Điền sang Khu Công nghiệp Phú Bài.

Khu thiết chế công đoàn tại KCN Phong Điền: Dự kiến triển khai vào năm 2020Tập trung đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sởNhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Người lao động tại các khu công nghiệp luôn "khát" nhà ở giá trẻ. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Phú Bài

Theo đó, vừa qua Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có văn bản xin hoán đổi quỹ đất dành cho Khu thiết chế công đoàn về Khu Công nghiệp Phú Bài sau khi rà soát nhu cầu nhà ở thực tế của người lao động tại địa phương.

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương cho biết, đơn vị đang tiến hành khảo sát nhu cầu nhà ở của người lao động tại Khu Công nghiệp Phú Bài và có số liệu đăng ký cụ thể. Ngay khi đủ số lượng lấp đầy tối thiếu, dự án sẽ được triển khai bước đầu, gồm 1 block nhà (1.000 căn hộ) và các thiết chế văn hóa như: trường mầm non, siêu thị…, tránh tình trạng cung vượt cầu gây lãng phí.

Dự án Khu thiết chế công đoàn tại Khu Công nghiệp Phú Bài được triển khai trên diện tích dự kiến 4,1 ha, với kinh phí được Tổng LĐLĐ Việt Nam phê duyệt 350 tỷ đồng. Dự án bao gồm các hạng mục: các khối chung cư nhà ở 5 tầng cho công nhân (khoảng 1.000 căn hộ); nhà văn hóa đa năng có sức chứa 500 người; quảng trường trung tâm có sức chứa 5.000 người; siêu thị công đoàn phục vụ cho khu vực; nhà trẻ; văn phòng tư vấn pháp luật; hệ thống dịch vụ phục vụ đời sống, văn hóa, xã hội của công nhân; hệ thống vườn hoa, cây xanh kết hợp sân thể thao…

Tin, ảnh: Minh Nguyên

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng môi trường lao động an toàn

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong lao động, sản xuất được doanh nghiệp (DN), các cấp công đoàn chủ động thực hiện nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro gây ra.

Xây dựng môi trường lao động an toàn
Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khoảng 40-50% địa phương trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

TIN MỚI

Return to top