ClockChủ Nhật, 26/01/2020 15:34

Du khách háo hức xem vũ khúc cung đình sáng mồng 2 Tết

TTH.VN - Sáng mồng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý (26/1), khoảng sân trước điện Thái Hòa – Đại Nội, nơi diễn ra chương trình “Âm sắc cung đình” rộn rã tiếng nhạc, lời ca cùng hàng tràng vỗ tay không dứt của người dân sở tại và du khách.

Du xuân Hoàng cung

Dưới những giọt mưa Xuân rả rích, khoảng sân trước điện Thái Hòa chật kín người. Tuy phải chen chúc, nhưng tất cả đều cố gắng giữ trật tự để say mê dõi theo những lời ca, tiếng nhạc cùng những vũ khúc trước đây chỉ dành cho chốn cung đình.

Chị Phạm Thị Thúy, một du khách đến từ Đà Nẵng, chia sẻ: “Tuy không phải ai cũng hiểu được những ca từ cổ, nhưng từ những động tác, ánh mắt, nét cười cùng âm thanh réo rắt tươi vui trong không gian ngập tràn sắc xuân, các diễn viên, nghệ sĩ biểu diễn đã phần nào giúp du khách hiểu thêm về nét văn hóa – nghệ thuật đặc sắc đất Cố đô”.

Một số hình ảnh trước sân điện Thái Hòa sáng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020:


Chưa tới giờ biểu diễn, du khách đã vây kín thành vòng tròn trước điện Thái Hòa

Mở đầu chương trình là phần biểu diễn "Thập thủ liên hoàn"

"Trình tường tập khánh" - điệu múa chúc thọ, được sử dụng trong lễ Tứ - Ngũ tuần Đại khánh của nhà vua

Tiếp đó là phần diễn tấu các nhạc cụ cổ 

Réo rắt điệu chầu văn

Phần tạo hình đẹp mắt của tiết mục "Vũ phiến"

Không chỉ người lớn, trẻ em cũng rất thích thú với những màn trình diễn

Du khách tiến về điện Thái Hòa ngày một đông để thưởng thức "Âm sắc cung đình"

Hàn Đăng (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bernard chọn quán cà phê trong Đại Nội để ngồi viết sách

Trong không gian Viện Pháp Huế, số 1 Lê Hồng Phong, nhà văn viễn tưởng nổi tiếng người Pháp Bernard Werber đã có buổi giao lưu, trò chuyện cùng khán giả cố đô và giới thiệu hai tác phẩm tâm đắc của ông: “Bộ Ba Kiến" và "Chiếc hộp Pandora".

Bernard chọn quán cà phê trong Đại Nội để ngồi viết sách
Cẩn trọng trong trùng tu Điện Thái Hòa

Là công trình di tích nổi tiếng và quan trọng bậc nhất ở khu vực Hoàng cung Huế, việc trùng tu công trình điện Thái Hòa được tiến hành cẩn trọng.

Cẩn trọng trong trùng tu Điện Thái Hòa
Hương sắc Cố đô

Từ ngày bén duyên với công nghệ ướp hoa tươi thành hoa tươi bất tử, tình yêu hoa của chị Nguyễn Thị Thanh Lân (Phong Thu, Phong Điền) càng được chắp cánh. Ngày đêm miệt mài tìm tòi, nghiên cứu, cô gái trẻ đã sáng tạo ra những sản phẩm hoa tươi bất tử xinh xắn, độc bản từ những cánh đồng hoa.

Hương sắc Cố đô
Huế xưa Huế mới

“Huế cổ kính, mà luôn luôn mới mẻ, bất ngờ. Ai đã từng dành trọn buổi sớm mai sương khói hay buổi chiều tà mát mẻ đi một vòng dọc hai bờ sông Hương mới cảm nhận được sức sống kỳ diệu của thành Huế bây giờ… Huế đi lên từng ngày, dần xứng tầm là một đô thị di sản, một trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu tương lai của nước nhà, của khu vực” - Đó là những cảm nhận sâu sắc của một người bạn xa về một Huế “muôn đời đẹp và thơ”.

Huế xưa Huế mới

TIN MỚI

Return to top