ClockThứ Hai, 28/01/2019 11:46

Dự kiến có 58 giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VI

TTH.VN - Sáng 28/1, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tổ chức họp báo công bố quy chế, thể lệ và kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VI (2013-2018).

Giải thưởng lớn nhất của người nghệ sĩGiải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô lần V : 7 tác phẩm, công trình đạt giải A

Nhà báo Dương Phước Thu phát biểu tại buổi họp báo

Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ V có tổng số 40 giải thưởng nhưng đến kỳ thứ VI này, tổng số giải thưởng theo cơ cấu đã tăng lên 58 giải, bao gồm: 8 giải hạng A, 18 giải hạng B, 32 giải hạng C. Tuy nhiên, giải được trao căn cứ theo chất lượng tác phẩm, công trình, không nhất thiết phải chọn đủ các loại hình VHNT nếu loại hình đó không có tác phẩm, công trình đạt các tiêu chuẩn cao để trao thưởng theo hạng A, B, C.

Mức tiền thưởng lần này cũng tăng. Theo đó, giải A: 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm phát động giải thưởng, giải B: 15 lần mức lương cơ sở và giải C là 10 lần mức lương cơ sở. Dự kiến, lễ trao giải được tổ chức vào ngày 18/9/2019 nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế.

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT cho biết, giải thưởng VHNT Cố đô là giải thưởng Nhà nước cấp tỉnh, được tổ chức 5 năm một lần, xét tặng cho những tác phẩm, công trình sáng tạo VHNT có giá trị cao về nội dung, tư tưởng, chất lượng nghệ thuật phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa Huế. Giải thưởng cũng nhằm động viên văn nghệ sĩ không ngừng say mê sáng tạo nhiều tác phẩm VHNT có giá trị, phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân. UBND tỉnh và Ban Tổ chức giải thưởng tiếp tục quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng của giải nhằm khẳng định giá trị, quy mô và sức lan tỏa của giải thưởng.

Tin, ảnh: Trang Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thừa Thiên Huế đạt 5 giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, đại diện Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh vừa thông tin về kết quả tham gia và đạt giải của tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023) và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ (KHCN) Việt Nam năm 2023.

Thừa Thiên Huế đạt 5 giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17
Huế được vinh danh là Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024

Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Văn Phúc cho biết, tối 26/1, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á (ATF) sẽ có lễ trao giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN, diễn ra tại thủ đô Vientiane, Lào. Ba thành phố đại diện cho Việt Nam được trao giải (có hiệu lực từ năm 2024 - 2026) là Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Huế được vinh danh là Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024

TIN MỚI

Return to top