ClockThứ Hai, 22/02/2021 16:34

Dự kiến sửa chữa, khắc phục công trình Nhà hát Sông Hương trong khoảng 25 ngày

TTH.VN - Liên quan đến việc hư hỏng ở phần trần mái nhà hát Sông Hương, đại diện đơn vị thi công cho biết đang nỗ lực sửa chữa, khắc phục, dự kiến sẽ hoàn thành phần tu sửa này trong khoảng 25 ngày.

Sẽ sớm khắc phục hư hỏng ở phần trần mái Nhà hát Sông HươngXây dựng nhà hát Sông Hương có đẳng cấp quốc tếNhà hát cho miền Trung - Tây Nguyên

Lực lượng của đơn vị thi công triển khai khắc phục phần mái bị hư hỏng ở công trình nhà hát Sông Hương

Ngày 22/2, thợ, công nhân đơn vị thi công đã triển khai khắc phục phần mái bị hư hỏng của công trình này. Hai đầu lối vào khu vực vẫn được đặt bảng cảnh báo hạn chế qua lại.

Trao đổi với Thừa Thiên Huế Online, ông Trần Ngọc Quang, quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên cho biết, đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục. Trước tiên, sẽ lợp khoảng 300m2 tôn (loại tôn đặc chủng), đồng thời tháo trần gỗ bị ngấm mưa để làm lại. Đơn vị thi công sẽ bắn đinh, gia cố vít chống rỉ (9cm – 10cm) liên kết thẳng lên xà gồ thép. “Công đoạn này khá lâu nhưng phải làm kỹ để đảm bảo sức chống chịu tốt hơn. Ngoài phần mái bị hư hỏng, sẽ gia cố toàn bộ phần mái bên ngoài nhà hát để sau này nếu có gió bão cũng có thể chống chịu được tốt hơn”, ông Quang nhấn mạnh.

Theo ông Võ Chánh Đạo, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại An Bảo, đơn vị thi công công trình nhà hát Sông Hương, dự kiến thời gian xử lý, gia cố, sửa chữa khoảng 25 ngày. Sau tết, việc huy động thợ tuy khó khăn nhưng đơn vị sẽ huy động nhân lực làm liên tục để hoàn thành đúng thời gian dự kiến.

Clip phần mái bị hư hỏng ở nhà hát Sông Hương bắt đầu được sửa chữa, gia cố

Liên quan đến việc bảo hành, bảo trì công trình sau này, ông Trần Ngọc Quang khẳng định: “Nhà hát Sông Hương được nghiệm thu, bàn giao vào tháng 8/2020, thời gian bảo hành 1 năm. Ngoài bảo hành, hằng năm, chủ sử dụng đều kiểm tra, rà soát, bảo trì theo quy trình và đã đưa công việc này vào dự toán theo quy định của Nhà nước. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên có cán bộ giám sát kỹ thuật trực tiếp giám sát hàng ngày tại công trình”.

Trước đó, Thừa Thiên Huế Online đã thông tin về tình trạng bong tróc ở hạng mục trần mái bên ngoài của nhà hát Sông Hương khiến không ít người hoài nghi về chất lượng công trình. Tuy nhiên, phía Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên, đơn vị thi công và Học viện Âm nhạc Huế cho rằng, hư hỏng trên do ảnh hưởng của cơn bão số 5 xảy ra trong năm 2020, cuốn bay mất một phần mái tôn khiến nước mưa thấm xuống, nhiều miếng trần gỗ ốp trên phần rìa mái ngoài của nhà hát rớt xuống.

Hữu Phúc (Thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đường hư hỏng gây ô nhiễm

Đường xuống cấp, bụi bay mù mịt do các phương tiện chở đất đá qua lại là thực trạng diễn ra lâu nay tại Tỉnh lộ (TL) 11B làm người dân địa phương bức xúc.

Đường hư hỏng gây ô nhiễm
Festival Piano công diễn các tiết mục xuất sắc

Festival Piano lần thứ 2 do Học viện Âm nhạc Huế tổ chức đã khép lại vào tối 19/3 bằng chương trình trao giải và công diễn những tiết mục xuất sắc tại Nhà hát Sông Hương (1 Lê Lợi, TP. Huế).

Festival Piano công diễn các tiết mục xuất sắc

TIN MỚI

Return to top