ClockThứ Bảy, 13/04/2019 14:26

Dư luận tại Séc: Mong đợi chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam

Ông Milos Kusy, Chủ tịch Hội hữu nghị Séc-Việt cho biết dư luận Séc rất hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Cộng đồng người Việt ở Séc, Australia, Brazil đón Xuân an vui

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ thăm chính thức Cộng hòa Séc từ ngày 16-18/4 tới.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Séc, ông Milos Kusy, Chủ tịch Hội hữu nghị Séc-Việt cho biết dư luận Séc rất hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Theo ông Kusy, trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-châu Âu (EVFTA) chuẩn bị hoàn thiện, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa rất quan trọng trong thương mại và kinh doanh vì có thể thỏa thuận thêm được những vấn đề xuất nhập khẩu không chỉ giữa Việt Nam và Séc mà còn cả với EU.

Ngoài ra, để thúc đẩy phát triển sự hợp tác giữa hai nước, vấn đề không chỉ là kinh tế mà còn có cả văn hóa, do đó chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết về văn hóa cũng như kinh tế của nhau.

Bên cạnh đó, phía Séc hiện đang rất cần nhiều lao động, đặc biệt là lao động Việt Nam, chuyến thăm lần này sẽ làm mới hoặc thay đổi các điều kiện để lao động Việt Nam có thể sang Séc làm việc cũng như tham gia vào thị trường lao động của Séc.

Cũng theo ông Kusy, nhân chuyến thăm này hai bên có thể nhất trí về vấn đề cấp visa cho người Séc sang Việt Nam du lịch và phía Séc tạo điều kiện cấp visa từ Việt Nam sang Séc trong vòng 17 ngày nhằm hỗ trợ cho phát triển thương mại, kinh tế, đặc biệt khi ký kết hợp đồng hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên.

Ngoài ra, điều này cũng tạo điều kiện cho rất nhiều người Séc đã sang Việt Nam và muốn quay trở lại thăm Việt Nam, cũng như những người Việt từng học tập, lao động tại Séc cũng muốn sang Séc thăm lại những nơi mình từng có nhiều kỷ niệm quí báu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Séc cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Séc rất vui mừng, phấn khởi chờ mong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt, bởi vì điều này góp phần nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao mới về mọi mặt.

Đặc biệt cộng đồng người Việt tại Séc cũng quan tâm đến sự hợp tác về kinh tế giữa hai nước nhân chuyến thăm lần này để bà con trong cộng đồng có thể đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam và Séc.

Chuyến thăm cũng cho thấy đây là tình cảm đặc biệt của Chính phủ Việt Nam đối với cộng đồng người Việt tại Séc và bà con coi đây là “tình cảm thực sự của quê hương, đất mẹ.” Do đó, bà con cũng rất phấn khởi, hồ hởi, chuẩn bị những ý kiến đóng góp, đồng thời mong muốn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải thích và chia sẻ thêm thông tin về thực tế đất nước đối với bà con người Việt Nam sống tại châu Âu.

Ông Nguyễn Duy Nhiên khẳng định cộng đồng người Việt là sợ dây trung gian nối mối quan hệ hai đất nước. Từ lâu, mỗi người Việt sinh sống và học tập tại Séc cũng chính là nhà ngoại giao nhân dân để nối kết tình đoàn kết và nâng cao quan hệ ngoại giao hai nước.

Hội người Việt Nam tại Séc coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mình, chính vì vậy Hội đã tích cực tăng cường quan hệ với chính quyền các tỉnh, các thành phố, Quốc hội, Chính phủ và Nhà nước Séc, qua đó góp phần hiểu biết hơn các bạn Séc và ngược lại, các chính khách Séc hiểu hơn về Việt Nam. Đây cũng là điều kiện để Hội có thể đề đạt những nguyện vọng của người Việt, đồng thời là cầu nối cho mối quan hệ lâu dài.

Nhân chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hội người Việt Nam tại Séc mong muốn, ngoài việc tạo điều kiện để cộng đồng người Việt hội nhập sâu rộng hơn và cho thế hệ thứ hai giữ gìn được bản sắc, văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam, cộng đồng người Việt ở Séc cũng như ở châu Âu rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực của Chính phủ Việt Nam nhằm giữ gìn và duy trì hình ảnh đẹp của người Việt trong con mắt của bạn bè thế giới./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội đóng góp thiết thực cho tổng thể quan hệ Việt Nam – Trung Quốc

Chiều 12/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội đóng góp thiết thực cho tổng thể quan hệ Việt Nam – Trung Quốc
Return to top