ClockThứ Sáu, 31/08/2012 10:34

Đưa cầu đường bộ Bạch Hổ vào sử dụng

TTH.VN - Sáng nay  31/8, Sở GTVT long trọng tổ chức lễ khánh thành đưa công trình cầu đường bộ Bạch Hổ vào sử dụng.

Các ông: Nguyễn Duy Việt, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Công, Thứ Trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Hồ Xuân Mãn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; cùng các vị trong Bộ GTVT, Cục Đường Bộ Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành trên địa bàn và thành phố Huế đã đến dự…


Cắt băng khánh thành đưa cầu đường bộ Bạch Hổ vào sử dụng

Cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương được khởi công xây dựng vào tháng 12/2009, được xây dựng vĩnh cửu, dài hơn 542m, rộng 24,5m, có 6 vọng lâu. Công trình do Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu Lớn-Hầm Bộ GTVT thiết kế; có tổng mức đầu tư hơn 730 tỷ đồng, chia làm 20 gói thầu; trong đó, phần cầu chính và cầu dẫn do Công ty cổ phần Công trình Đường sắt và Công ty TNHH NN 1 TV Cầu I Thăng Long thi công. Sau 32 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đúng yêu cầu, vượt tiến độ 4 tháng.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đánh giá cao sự quan tâm của Chính phủ, Bộ GTVT và các bộ ngành Trung ương; những nỗ lực của Sở GTVT, Kế hoạch đầu tư, UBND thành phố Huế, các nhà thầu, đơn vị thi công; chính quyền và nhân dân trong vùng dự án… để công trình hoàn thành trước tiến độ, đảm bảo yêu cầu đặt ra. Cầu Đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương được đưa vào sử dụng có ý nghĩa rất lớn trong phát triển kinh tế xã hội Thừa Thiên Huế, giải quyết lưu thông qua trung tâm thành phố Huế.
 
 
Ông Nguyễn Văn Cao nhấn mạnh, để công trình cầu phát huy hiệu quả, đề nghị các sở ban ngành liên quan và UBND thành phố Huế, chính quyền và nhân dân trong khu vực cầu cần rà soát giải quyết những tồn đọng còn lại, phối hợp với ngành đường sắt phân luồng tốt giao thông; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên cầu và đường 2 đầu cầu.
Tin, ảnh: Đặng Thành
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án (DA) mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Tháo gỡ mặt bằng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Mặt bằng thi công Dự án (DA) đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương chưa giải phóng hoàn toàn, mới chỉ đủ để triển khai phần cầu. Chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) nhằm đáp ứng tiến độ thi công DA.

Tháo gỡ mặt bằng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương
Return to top