Kinh tế Công nghiệp - TTCN
Đưa Chân Mây - Lăng Cô trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư
TTH.VN - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ khẳng định như vậy tại chuyến kiểm tra công tác sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp (DN) tại Khu Kinh tế Chân Mây- Lăng Cô (KKT CM-LC), chỉ đạo hoạt động Ban Quản lý KKT- công nghiệp tỉnh và huyện Phú Lộc ngày 10/3.
- » “Khát” lao động tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
- » Trao quyết định đầu tư Dự án tổ hợp nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô có tổng vốn 2.655 tỷ đồng
- » Chân Mây - Lăng Cô đón thêm nhiều dự án mới
- » Phát triển bền vững trên nền tảng đa dạng hóa nguồn năng lượng tái tạo
- » Chính quyền tỉnh luôn sát cánh, đồng hành cùng nhà đầu tư
- » Xúc tiến dự án nhà máy điện khí 6 tỷ USD tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
- » Hướng đến phát triển bền vững Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô - Bài 1: Bộc lộ xung đột, kìm hãm trong phát triển
- » Hướng đến phát triển bền vững Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô - bài 2: Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, hài hòa trong phát triển
- » Chân Mây - Lăng Cô hướng đến đô thị động lực
Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ tham quan Nhà máy dệt Sujiin AT&C Vina
Diện mạo thay đổi
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trực tiếp đến kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại một số dự án đã đi vào hoạt động và đang hoàn thiện chuẩn bị đi vào hoạt động tại KKT CM-LC. Thời điểm này, trên địa bàn KKT CM- LC đã có những nhà máy, công xưởng hoạt động, diện mạo của KKT đang đổi mới từng ngày.
Trong đó, Nhà máy chế xuất Bilion MAX Việt Nam thu hút hơn 1.500 công nhân và đã có doanh thu. Hiện, KKT CM- LC có hàng chục dự án đang hoạt động, riêng Khu Công nghiệp và Khu Phi thuế quan tại KKT CM-LC có 5 dự án lớn đến thuê 27ha đất xây dựng nhà máy hoạt động với tổng giá trị hơn 50 triệu USD.
Ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Sài Gòn- Huế, chủ đầu tư Khu Công nghiệp và Khu Phi thuế quan tại KKT CM- LC cho biết, năm 2020 mặc dầu ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên công ty đã đàm phán với 7 nhà đầu tư có tên tuổi của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu với tổng giá trị hơn 160 triệu USD, chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất sử dụng công nghệ cao và công nghệ mới, các nhà đầu tư sẵn sàng ký kết thỏa thuận với công ty thuê đất để triển khai thực hiện các dự án. Hiện, công ty đang có chiến lược phát triển quỹ đất và đầu tư xây dựng hạ tầng, không để lỡ cơ hội thu hút đầu tư.
Công nhân tại Nhà máy chế xuất Bilion Max Việt Nam chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em xuất khẩu tại Chân Mây - Lăng Cô
Qua làm việc, các nhà đầu tư, chủ DN đề xuất đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng tại hạ tầng Khu Công nghiệp và Khu Phi thuế quan tại KKT CM- LC, sớm có quỹ đất sạch cho nhà đầu tư thứ cấp và nâng cao chất lượng thu hút đầu tư vào khu vực này. Đó là việc đền bù giải phóng mặt bằng còn chậm; có chính sách nới tỉ lệ mật độ xây dựng lên 70% (thay vì 60%) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất; một số quan ngại của nhà đầu tư về tiến độ bàn giao đất chậm, kết nối hạ tầng của KTT chưa đáp ứng yêu cầu; thiếu công nghiệp phụ trợ hỗ trợ và các cơ sở cung cấp dịch vụ đáp ứng việc quản lý DN…
Đặc biệt, tỉnh cần xem xét và vận dụng linh hoạt các quy định của Bộ Y tế về cách ly cho nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài để các nhà đầu tư mới có thể đến tìm hiểu và khảo sát địa điểm đầu tư trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 còn ảnh hưởng.
Giám đốc Ban Quản lý KKT- Công nghiệp tỉnh - Lê Văn Tuệ cho biết, để đáp ứng tiêu chí phát triển KKT CM- LC đảm bảo phát triển bền vững, lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm song song với việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái, đến nay, trên địa bàn KKT đang triển khai thi công xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Khu Công nghiệp và Khu phi thuế quan đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải cho các dự án trong khu công nghiệp, khu phi thuế quan, khu du lịch; thu gom xử lý rác thải, chất thải rắn trên địa bàn KKT. Đồng thời, dành nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư có thể vào là xây dựng nhà xưởng và hoạt động ngay.
Hạt nhân tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm
Trong chuyến thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư
Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ ghi nhận các dự án đầu tư vào KKT CM-LC, các dự án đều có tính khả thi cao, sử dụng công nghệ mới thân thiện với môi trường, đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bước đầu đem lại hàng ngàn việc làm. Các nhà đầu tư đều nghiêm túc trong thực hiện triển khai tiến độ dự án; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.
Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ đánh giá, các công trình hạ tầng đầu tư trên địa bàn KKT CM - LC phát huy hiệu quả sử dụng, diện mạo KKT đổi thay rõ rệt, tình hình kinh tế - xã hội khu vực phát triển nổi bật, hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc và các hạ tầng xã hội khác từng bước hoàn thiện, bước đầu đáp ứng nhu cầu lưu thông trong nội bộ trong KKT, kết nối giữa các khu chức năng...
“Hiện, tỉnh vẫn đang tiếp tục định hướng phát triển KKT CM - LC theo hướng trở thành hạt nhân tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, KKT CM-LC, mục tiêu trọng tâm là phát triển du lịch, dịch vụ và các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp sạch và công nghiệp kỹ thuật cao; ưu tiên phát triển kinh tế thương mại, du lịch, đô thị và những ngành khác gắn với cảng Chân Mây; phát triển KKT CM - LC đảm bảo phát triển bền vững, lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm song song với việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái”- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo Ban Quản lý KKT-CN, huyện Phú Lộc có giải pháp cụ thể tuyển dụng nhân lực cho các nhà máy trên địa bàn. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất của nhà đầu tư, DN nhằm cấp thêm quỹ đất cho các DN mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh; quan tâm phát triển hạ tầng KKT đồng bộ. Sắp tới, tỉnh sẽ có các cuộc xúc tiến đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược nhằm tạo sự sôi động cho KKT CM- LC.
Bài, ảnh: Thái Bình
- Cơ hội lớn xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc (29/01)
- Đồng Lâm sẽ sản xuất 1,3 triệu tấn xi măng trong năm 2023 (29/01)
- Khai xuân Dự án Khu công nghiệp Gilimex (29/01)
- Hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu khởi sắc (29/01)
- Chuyển đổi số Agribank: Kéo gần khoảng cách trong tiếp cận tín dụng (29/01)
- Đừng để mất bò mới lo làm chuồng (28/01)
- 615ha lúa bị chuột, ốc bươu vàng gây hại (28/01)
- Giải pháp để dòng vốn chảy vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh (28/01)
-
Đồng Lâm sẽ sản xuất 1,3 triệu tấn xi măng trong năm 2023
- Khai xuân Dự án Khu công nghiệp Gilimex
- Hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu khởi sắc
- 615ha lúa bị chuột, ốc bươu vàng gây hại
- Đừng để mất bò mới lo làm chuồng
- Giải pháp để dòng vốn chảy vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh
- Ngành da giày hướng đến kim ngạch xuất khẩu 39 tỷ USD vào năm 2030
- Tập trung tiêu úng, khắc phục thiệt hại lúa vụ đông xuân
- Khách gửi tiết kiệm tăng mạnh ngày đầu năm
- Vốn FDI sẽ đổ mạnh vào Việt Nam trong năm 2023
-
“Xanh hóa” hoạt động đầu tư
- Xả thải vô trách nhiệm, dân khổ
- Tạo những động lực phát triển mới
- Thu gom rác trở lại vào mùng 3 Tết
- Gỡ vướng giải ngân gói cho vay hỗ trợ lãi suất 2%
- Cảnh báo tàu thuyền hoạt động trên biển
- Không “ngại” tàu lớn
- Đặc sắc chợ phiên vùng biển Quảng Điền
- Nhìn về phía trước
- Nông dân xuống đồng chăm lúa sau Tết