ClockChủ Nhật, 24/12/2017 15:23

Đưa hệ thống nhận dạng khuôn mặt tự động vào Olympic Tokyo 2020

TTH.VN - Một hệ thống nhận diện khuôn mặt tự động sẽ được giới thiệu lần đầu tiên tại Thế vận hội Olympic vào năm 2020 ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, nhằm tăng cường an ninh chống khủng bố tại các cơ sở hành chính và thể thao, phương tiện truyền thông địa phương ngày hôm nay (24/12) đưa tin.

Phát hiện ô nhiễm tại hồ nước sẽ tổ chức Olympic Tokyo 2020Hàn-Trung-Nhật cam kết hợp tác tổ chức thành công Olympic PyeongChang 2018Nhật Bản có thể sử dụng du thuyền làm khách sạn phục vụ cho Olympic 2020Nhật Bản sẽ thiết lập 30.000 điểm truy cập Wi-Fi vào năm 2020Tokyo khởi công xây dựng sân vận động Olympic 2020Nhật Bản kêu gọi đoàn kết để tổ chức thành công Olympic 2020

Một nhân viên an ninh đứng phía trước logo chính thức của Thế vận hội mùa Hè Olympic 2020 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AP

Theo tờ Yomiuri của Nhật Bản, hệ thống nhận dạng sẽ được lắp đặt ở khoảng 40 địa điểm của Thế vận hội Olympic và Paralympic 2020 tại thủ đô Tokyo và sẽ được áp dụng đối với 300.000-400.000 người bao gồm các vận động viên, nhân viên phục vụ, nhân viên an ninh và phóng viên.

Các máy tính được trang bị máy ảnh sẽ tự động nhận ra khuôn mặt của họ nếu họ được cấp thẻ ra vào các địa điểm Olympic trước đó.

Do đó, hệ thống này dự kiến sẽ ngăn chặn những kẻ xâm nhập tiếp cận trái phép, khi chúng sử dụng thẻ ra vào đánh cắp từ người khác.

Thế vận hội mùa hè Olympic ở Tokyo được lên kế hoạch diễn ra từ ngày 24/7-9/8/2020.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy: Thêm môi trường trải nghiệm cho học sinh tiểu học

Sáng 13/4, Phòng Giáo dục & Đào tạo TX. Hương Thủy tổ chức giao lưu Olympic các môn học và “Rung chuông vàng” cấp tiểu học năm học 2023-2024, thu hút 231 học sinh xuất sắc đại diện cho học sinh 16 trường TH, TH&THCS trên địa bàn thị xã tham dự.

Hương Thủy Thêm môi trường trải nghiệm cho học sinh tiểu học
Thể thao Việt Nam tiếp tục giành tấm vé Olympic thứ tư từ môn bắn súng

Ngày 10/1, thông tin từ Ban Huấn luyện Đội tuyển Bắn súng Việt Nam, sau tấm huy chương Vàng của 2 xạ thủ Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh giành được ngày 9/1 tại Giải Bắn súng Vô địch châu Á 2024 đang diễn ra tại Jakarta (Indonesia), xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền đã xuất sắc mang về thêm suất tham dự Olympic Paris 2024 cho Thể thao Việt Nam ở nội dung 10m súng trường hơi nữ.

Thể thao Việt Nam tiếp tục giành tấm vé Olympic thứ tư từ môn bắn súng

TIN MỚI

Return to top