ClockThứ Tư, 07/12/2022 12:53
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92, Quân khu 4:

Đưa nước sạch về đến 250 hộ dân xã Lâm Đớt

TTH.VN - Ngày 7/12, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92, Quân khu 4 đã hoàn thành hệ thống đường dẫn nước sạch từ khu vực suối Tâm Lai về tới hơn 250 hộ dân thuộc xã Lâm Đớt, huyện A Lưới.

Tham quan quy trình sản xuất nước sạch sinh hoạtHuda hỗ trợ cho gần 4.000 hộ gia đình tiếp cận nước sạchĐảm bảo nước sạch dịp tết

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 và bà con Nhân dân đắp đập, ngăn dòng làm hệ thống nước sạch

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 đứng chân trên khu Kinh tế - Quốc phòng A So. Đây là vùng đất bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh. 

Chất độc dioxin ngấm sâu vào lòng đất khiến người dân không thể sử dụng nguồn nước giếng. Những năm qua, hơn 250 hộ dân thuộc xã Lâm Đớt, huyện A Lưới sử dụng nguồn nước thượng nguồn suối Tâm Lai. Từ năm 2020 đến nay, do lũ lụt tàn phá, hệ thống đường ống nước dài hơn 7.500 mét do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 và nhân dân xây dựng thường xuyên bị lũ cuốn trôi.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 đã huy động hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng bà con nhân dân xã Lâm Đớt tổ chức đắp đập, ngăn dòng và làm mới hệ thống đường nước, bể lọc...

Sau hơn một tuần băng rừng, lội suối, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 và bà con nhân dân xã Lâm Đớt đã dẫn nước về đến từng hộ gia đình. Những giọt nước trong veo đầu tiên về với bà con trong niềm vui khôn xiết. 

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

TIN MỚI

Return to top