ClockThứ Năm, 30/06/2022 14:35

Đưa phong trào thi đua khen thưởng vào thực chất

TTH.VN - Sáng 30/6, Khối thi đua ngành Nội chính tỉnh tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2022, triển khai công tác thi đua 6 tháng cuối năm.

9 đội tham gia Giải bóng đá mini truyền thống Khối Nội chínhTrại giam Bình Điền làm trưởng khối thi đua năm 2021Khối thi đua Mặt trận - đoàn thể chung tay thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trịKý kết chương trình phối hợp và thống nhất hành độngNhiều điển hình Khối thi đua Nội chính được khen thưởngPhong trào thi đua đã tạo động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụXử lý dứt điểm 4 vụ án, kỷ luật 26 cán bộ đảng viên vi phạm

Các đại biểu tham dự tại hội nghị 

6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan khối Nội chính tỉnh đã phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể được các cấp khen thưởng, thực sự là những tấm gương tiêu biểu được nhân rộng để cán bộ, công chức, người lao động học tập và noi theo.

Đáng chú ý, các ngành Nội chính chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, đóng góp tích cực vào giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn, giữ vững khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và mở rộng các hoạt động đối ngoại; không để xảy ra đột xuất bất ngờ, an ninh trên biên giới, tuyến biển đảo ổn định; an ninh chính trị nội bộ và an ninh xã hội ổn định.

Ngành Nội chính đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát, kỷ luật Đảng, thanh tra và kiểm soát quyền lực nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; giữ vững thành quả phòng, chống dịch; giữ vững môi trường đầu tư kinh doanh, niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp và niềm tin trong nhân dân…

6 tháng cuối năm 2022, các các cơ quan khối thi đua Nội chính tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp và chỉ đạo của ngành, địa phương về công tác thi đua, khen thưởng. Bám sát 10 nhiệm vụ trọng tâm và chương trình hoạt động của Khối để phát động phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, sôi nổi, thực chất. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, đánh giá kết quả phong trào thi đua của các đơn vị.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hòa giải, đối thoại tại tòa án mang lại nhiều lợi ích

Sau 3 năm thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án (HGĐTTTA), tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp đã chú trọng xây dựng, lựa chọn, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên (HGV) là những thẩm phán, thư ký có kinh nghiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện của đương sự, nên hiệu quả mang lại khá cao, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội tại địa phương.

Hòa giải, đối thoại tại tòa án mang lại nhiều lợi ích
Return to top