ClockThứ Bảy, 18/03/2017 11:08

Dubai có dịch vụ taxi máy bay không người lái

Thành phố giàu có Dubai của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) cho biết từ tháng 7/2017 sẽ triển khai một đội taxi máy bay không người lái.

Một chiếc Ehang 184 trên bầu trời Dubai

Theo Cục quản lý giao thông và đường bộ Dubai (RTA), đội taxi này sử dụng máy bay không người lái một chỗ ngồi, có tên Ehang 184 do Trung Quốc sản xuất.

RTA cho biết hành khách sẽ chọn điểm đến bằng cách bấm vào màn hình thông minh sau khi bước lên chiếc Ehang 184.

Theo Hãng tin CNN, chiếc máy bay không người lái sử dụng điện này đã bay thử trên bầu trời Dubai trong suốt thời gian qua.

RTA cho biết dự án này nằm trong quy hoạch của Dubai hướng tới mục tiêu vào năm 2030, một phần tư các chuyến đi tại Dubai được thực hiện bằng các phương tiện di chuyển không người lái.

Tổng giám đốc RTA, Mattar Al Tayer, nói: "Dự án này giúp Dubai hướng đến mục tiêu trở thành thành phố thông minh nhất thế giới".

Chiếc Ehang 184 đã được giới thiệu tại triển lãm công nghệ Las Vegas 2016, có thể chở được 100kg và bay với tốc độ tối đa 100km/h trong khoảng 30 phút; được điều khiển từ mặt đất, thông qua hệ thống 4G.

Khi xếp cánh lại, Ehang 184 đậu vừa trong một khoảng không gian dành cho xe hơi. Với tải trọng 100kg, Ehang 184 có thể chở được một người và một vali nhỏ.

Trong dự án này, nhiều người lo sợ một khi Ehang 184 mất liên lạc với mặt đất, điều gì sẽ xảy ra. Công ty Ehang cho biết trong trường hợp này, chiếc Ehang 184 sẽ tự đáp xuống vị trí an toàn gần nhất.

Theo tuoitre.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

New York hướng tới áp dụng phí tắc nghẽn đầu tiên của Mỹ

Mới đây, New York (Mỹ) đã bày tỏ mong muốn áp dụng phí tắc nghẽn đầu tiên ở Mỹ, một quốc gia “yêu thích ôtô”. Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và sự phản đối gay gắt, bao gồm cả từ những chiếc taxi vàng nổi tiếng của thành phố.

New York hướng tới áp dụng phí tắc nghẽn đầu tiên của Mỹ
Dubai đình chỉ thuế rượu để thúc đẩy du lịch

Trong tuyên bố mới đưa ra vào đầu tuần này, chính quyền thành phố Dubai của các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tuyên bố sẽ loại bỏ 30% thuế đối với việc bán rượu trong năm 2023, động thái mới nhất trong một loạt các thay đổi chính sách tự do hóa trong vài năm qua nhằm thúc đẩy du lịch và thu hút cư dân nước ngoài đến đây nhiều hơn.

Dubai đình chỉ thuế rượu để thúc đẩy du lịch
Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ, chiều 12/11, Diễn đàn Khởi nghiệp Việt Nam - Ấn Độ đã diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Trung tâm khởi nghiệp KSUM bang Kerala Ấn Độ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và hơn 50 điểm kết nối của doanh nghiệp hai nước.

Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Sân bay Dubai của UAE nhộn nhịp chuẩn bị cho sự kiện World Cup

Sân bay quốc tế Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã khởi động kế hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người nhập cảnh và quá cảnh tại sân bay này trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup), dự kiến từ ngày 20/11 đến 18/12 tại Qatar.

Sân bay Dubai của UAE nhộn nhịp chuẩn bị cho sự kiện World Cup

TIN MỚI

Return to top