ClockThứ Hai, 04/09/2017 06:53

Đức bắt đầu gỡ bom thời Chiến tranh Thế giới thứ 2

TTH.VN - Các chuyên gia về chất nổ của Đức ngày 3/9 bắt đầu gỡ một quả bom từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 ở thành phố Frankfurt, sau khi hàng chục ngàn người đã được di tản.

Frankfurt sơ tán 70.000 người để gỡ bom từ Thế chiến IIĐức sơ tán hơn 54.000 dân để tháo gỡ bom

Các nhân viên cảnh sát trên một con phố vắng vẻ phía trước nhà hát opera Alte Oper ở khu vực di tản, thành phố Frankfurt, Đức ngày 3/9. Ảnh: AFP

Quả bom được phát hiện trên một khu đất xây dựng hồi tuần trước và khoảng 60.000 người đã được lệnh phải rời khỏi nơi cư trú, trong một cuộc di tản lớn nhất của Đức kể từ khi chiến tranh kết thúc.

Việc tháo gỡ quả bom được bắt đầu muộn hơn kế hoạch, do một số người dân từ chối rời khỏi khu vực sơ tán, mặc dù các cảnh báo về hỏa hoạn đã được đưa ra, về việc một vụ nổ không kiểm soát có thể đủ lớn để san phẳng một khu phố.

Hơn 1.000 nhân viên dịch vụ khẩn cấp đã hỗ trợ làm sạch khu vực và những người dân được đưa vào nơi trú ẩn tạm thời tại khu vực hội chợ thương mại của Frankfurt.

Một người phụ nữ lớn tuổi nói chuyện với cảnh sát, trong khi các biện pháp sơ tán đang được thực hiện. Ảnh: AFP

Cảnh sát cũng thiết lập các hàng rào quanh khu vực sơ tán, bao phủ bán kính 1,5km.

Tại Frankfurt, đường sá và các hệ thống giao thông, bao gồm cả các khu vực dưới lòng đất phải đóng cửa trong suốt quá trình gỡ bom và ít nhất là 2 giờ sau khi quả bom được tháo gỡ.

Lưu thông hàng không từ sân bay Frankfurt cũng có thể bị ảnh hưởng và các máy bay nhỏ lẻ, máy bay trực thăng và máy bay không người lái bị cấm ở khu vực di tản.

Cũng trong ngày ngày 3/9, các bảo tàng miễn vé cho người dân và nhiều khách sạn cũng thực hiện giảm giá.

Lê Thảo (Lược dịch từ PressTV & AFP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Đức chứng kiến số đơn xin tị nạn tăng 51% trong năm 2023

Theo dữ liệu chính thức vừa được công bố ngày 8/1, số đơn xin tị nạn ở Đức đã tăng khoảng một nửa trong năm ngoái, làm tăng thêm áp lực lên chính phủ về việc phải thực hiện đúng lời hứa giảm tình trạng di cư bất thường.

Đức chứng kiến số đơn xin tị nạn tăng 51 trong năm 2023
Return to top