Thế giới

Đức chi ít nhất 550 tỷ Euro cứu nền kinh tế trước đại dịch Covid-19

ClockThứ Bảy, 14/03/2020 09:41
Chính quyền Đức ngày 13/3 thông báo sẽ chi một khoản tiền không giới hạn, ít nhất là 550 tỷ Euro nhằm trợ giúp đến cùng các doanh nghiệp nước này vượt qua cơn khủng hoảng vì đại dịch Covid-19.

Nhiều quan chức, người nổi tiếng trên thế giới nhiễm SARS-CoV-2Phát hiện 'hành lang dịch COVID-19' ở Bắc bán cầuDịch COVID-19 ngày 13-3: Số người chết tại Ý vượt ngưỡng 1.000, Úc hủy giải F1Ấn Độ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19Các nước Châu Âu đưa ra nhiều biện pháp khẩn cấp chống Covid-19

Con số khổng lồ hơn 550 tỷ Euro mà chính phủ Đức cam kết chi ra cho các doanh nghiệp nước này được Bộ trưởng Kinh tế Đức, Peter Altmaier khẳng định trong buổi họp báo tại thủ đô Berlin chiều 13/3.

“Hiện nay khoảng gần một nửa nghìn tỷ euro đã sẵn sàng. Và đó chỉ là sự khởi đầu. Chúng tôi đều thống nhất rằng mọi kế hoạch hồi phục kinh tế sắp tới không được thất bại vì thiếu tiền hay thiếu quyết tâm”.

Bộ trưởng Kinh tế Đức, Peter Altmaier. Ảnh: Getty

Số tiền 550 tỷ Euro và còn có thể cao hơn sẽ được chính phủ Đức cung cấp cho các doanh nghiệp nước này thông qua Ngân hàng đầu tư Nhà nước và là gói tài chính lớn nhất mà chính phủ Đức tung ra kể từ sau Thế chiến II nhằm cứu nền kinh tế nước này.

Theo Bộ trưởng Tài chính Đức, Olaf Scholz, nước Đức đang phải đối mặt với một tình huống khó khăn chưa từng có và cần phải có những biện pháp chưa từng có tiền lệ.

Biện pháp tài chính mạnh mẽ này được đưa ra khi trong ngày 13/03, dịch Covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Đức. Theo số liệu do Viện Robert Koch công bố, số ca nhiễm virus Sars-CoV2 tại Đức hiện là 3.062 ca.

Tuy nhiên, nhiều nguồn thông tin khác khẳng định con số thực tế cao hơn từ 200-300 ca. Đến hết ngày 13/3, có 11/16 bang tại Đức đã quyết định đóng cửa toàn bộ trường học.     

Bên cạnh Đức, trong ngày 13/3, Liên minh châu Âu – EU cũng tiếp tục nâng các hỗ trợ tài chính cho các nước thành viên. Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, Ursula von der Leyen tuyên bố khối này sẽ tung ra sáng kiến đầu tư 37 tỷ Euro, đồng thời nới lỏng toàn bộ các quy định về kỷ luật ngân sách, cho phép các nước thành viên thâm hụt ngân sách quá mức 3% GDP như yêu cầu.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Return to top