ClockThứ Tư, 07/02/2018 09:16

Đức đạt được 95% thỏa thuận cho chính phủ liên minh

Tuy nhiên, 5% còn lại cũng là những vấn đề rất quan trọng cần tới sự nhượng bộ từ Liên đảng bảo thủ của đương kim Thủ tướng Angela Merkel.

Thỏa thuận với SPD sẽ đảm bảo nhiệm kỳ thứ 4 của Thủ tướng Đức MerkelHơn 200 người rời Đức đến Syria, Iraq để chiến đấu chống ISĐức công bố chương trình viện trợ giúp người tị nạn hồi hương

Liên đảng bảo thủ của đương kim Thủ tướng Angela Merkel và đảng Dân chủ Xã hội Đức đã vượt qua được gần 95% quãng đường để đi tới một thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh. Đây là tuyên bố đưa ra ngày 6/2 của các nhà đàm phán thuộc đảng Dân chủ Xã hội.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) đang có các cuộc đàm phán cân não để thành lập chính phủ liên minh. Ảnh: AP
Trước đó, tối 5/2 hai bên đã nhất trí kéo dài thời gian đàm phán để có thể đi tới một thỏa thuận cho phép tái thiết lập “đại liên minh” tả-hữu từng lãnh đạo nước Đức trong các giai đoạn 2005-2009, rồi sau đó là 2013 cho đến các cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 9 năm ngoái.

Theo kế hoạch trước đó, thời hạn mà Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo và đảng Dân chủ Xã hội phải được thỏa thuận là hôm 4/2 vừa qua, song đàm phán đã phải kéo dài thêm 2 ngày.

Cuộc gặp ngày 6/2 diễn ra tại trụ sở Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của đương kim Thủ tướng Angela Merkel ở thủ đô Berlin. Theo ông Carsten Schneider, một thành viên phái đoàn đàm phán của đảng Dân chủ Xã hội, các bên đã vượt qua được 90-95% quãng đường, song 5% còn lại cũng rất quan trọng.

Đảng Dân chủ Xã hội muốn nhận được những nhượng bộ quan trọng trong lĩnh vực bảo hiểm y tế và việc làm nhằm thuyết phục những ý kiến vốn hoài nghi trong đảng. Bởi một khi Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo và đảng Dân chủ Xã hội đạt được thỏa thuận, văn kiện còn cần phải được đưa ra trưng cầu ý kiến trong nội bộ đảng Dân chủ Xã hội, tức là 443.000 thành viên của đảng.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Đức chứng kiến số đơn xin tị nạn tăng 51% trong năm 2023

Theo dữ liệu chính thức vừa được công bố ngày 8/1, số đơn xin tị nạn ở Đức đã tăng khoảng một nửa trong năm ngoái, làm tăng thêm áp lực lên chính phủ về việc phải thực hiện đúng lời hứa giảm tình trạng di cư bất thường.

Đức chứng kiến số đơn xin tị nạn tăng 51 trong năm 2023
Return to top