Thế giới

Đức kéo dài lệnh bán phong tỏa chống Covid-19 đến 10/1/2021

ClockThứ Năm, 03/12/2020 10:10
Quyết định kéo dài các biện pháp hạn chế dưới dạng bán phong tỏa được Thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo chiều 2/12 sau khi có cuộc họp nội các cũng như trao đổi với lãnh đạo các bang tại Đức.

Thủ tướng Đức Angela Merkel: “Covid-19 dịch chuyển sức mạnh kinh tế sang châu Á”Đưa gần 100 công dân Việt Nam tại Indonesia về nước"Vài tháng tới là thời điểm tồi tệ nhất của dịch Covid-19 tại Mỹ"Ngoại trưởng Đức hối thúc EU thỏa hiệp để sớm thông qua gói phục hồi 750 tỷ euroThái Lan: Bộ Giáo dục dự kiến tuyển dụng 10.000 giáo viên tiếng Anh bản ngữ

Chống Covid-19 ở Đức. Ảnh: Reuters

Theo bà Merkel, mục tiêu mà chính phủ Đức đặt ra về việc tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 phải xuống dưới mức 50 ca trên 100 ngàn dân trong 7 ngày liên tiếp đã không đạt được, mặc dù nước Đức đã có hơn 1 tháng áp dụng các biện pháp bán phong tỏa.

Trong ngày 2/12, theo các con số do Viện Robert Koch đưa ra, nước Đức vẫn có thêm gần 18 ngàn ca nhiễm mới và gần 500 người thiệt mạng vì COVID-19, nằm trong nhóm những nước có dịch nghiêm trọng nhất hiện nay tại châu Âu.

Thừa nhận rằng việc kiểm soát dịch hiện nay không đạt hiệu quả như mong muốn, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, trong một vài tuần tới, chính phủ Đức sẽ xem xét kịch bản siết chặt hơn nữa các biện pháp hạn chế.

“Nếu tỷ lệ lây nhiễm vẫn tiếp tục như trong những ngày gần đây, chúng tôi sẽ họp lại vào ngày 4/1. Trước mắt toàn liên bang sẽ kéo dài các biện pháp hạn chế từ ngày 20/12/2020 đến 10/1/2021. Mọi việc sẽ phải tiếp tục tiến hành như hiện tại, trừ ngoại lệ trong dịp lễ Giáng sinh”.

Đối với kế hoạch tiêm vaccine cho dân chúng, trong ngày 2/12, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn tuyên bố nước Đức sẽ vẫn đi theo quy trình cũ, phải tiến hành thử nghiệm và kiểm tra chặt chẽ đối với các loại vaccine chứ không vội cấp phép sử dụng như nước Anh.

Tuy nhiên, bộ trưởng y tế của Đức cũng cho biết, Cơ quan dược phẩm châu Âu đang đẩy nhanh quá trình kiểm tra và phê duyệt các loại vắc xin của các hãng Pfizer – BioNTech và Moderna và đến cuối tháng 12, các công dân được ưu tiên của châu Âu cũng sẽ được tiêm các liều vaccine đầu tiên. Tại Đức, việc tiêm chủng đại trà cho dân chúng có thể sẽ phải mất 1 năm để hoàn tất.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Return to top