ClockChủ Nhật, 25/09/2016 13:49

Đức: Thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ là cần thiết để đối phó với khủng hoảng

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 24/9 cho biết, có sự tiến bộ trong các hoạt động giải quyết cuộc khủng hoảng di cư mà châu Âu đang đối mặt.

Thủ tướng Anh cảnh báo sự nguy hiểm của "dòng di cư không kiểm soát được"EU nhất trí giành ngân sách cao hơn để giải quyết vấn đề di cưNgười tị nạn vẫn đổ về châu Âu, chính sách di cư của EU đã thất bại?

Trong đó, Thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ là rất cần thiết để đảm bảo đạt được những bước tiến xa hơn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng. 

Bà Merkel cho biết: "Chúng tôi đã đạt được nhiều bước tiến, cả việc liên quan đến các qui tắc và luật lệ trong tiến trình đăng kí tị nạn cũng như việc giảm số lượng người di cư đến". 

duc: thoa thuan eu-tho nhi ky la can thiet de doi pho voi khung hoang hinh 0
 Thủ tướng Đức Angela Merkel. (ảnh: temmybalogun.com.ng).

"Mục tiêu của chúng ta đó là dừng ngay dòng người di cư bất hợp pháp nhiều nhất có thể. Có sự đồng thuận rằng thỏa thuận EU - Thổ Nhĩ Kỳ và việc thực hiện thỏa thuận này là rất cần thiết", bà Merkel nhấn mạnh.

Thủ tướng Merkel cũng kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu cần phải thực hiện các cam kết chấp nhận 160.000 người di cư đang chờ đợi tại Thổ Nhĩ Kỳ-một trong điều khoản của thỏa thuận đã được nhất trí. 

Số lượng người di cư nói chung đến với EU đã giảm sau khi thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ được nhất trí, nhằm ngăn chặn dòng người di cư đổ đến châu Âu.  

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh EU cách đây một tuần cũng thống nhất tăng cường bảo vệ biên giới của Bungary với Thổ Nhĩ Kỳ và tăng cường hợp tác giữa cơ quan an ninh hai nước.  

Tuy nhiên hiện có sự chia rẽ lớn giữa Đức và một số nước Đông Âu trong việc chấp nhận hạn ngạch phân bổ người tị nạn của khối./. 

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Nóng cuộc chiến săn nhân tài AI tại châu Âu

Làn sóng khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm nóng cuộc chiến giành nhân tài ở lĩnh vực kỹ thuật tại châu Âu, khiến các công ty như Google DeepMind đau đầu lựa chọn giữa việc trả nhiều tiền hơn hoặc đánh mất những "bộ não" giỏi nhất của mình.

Nóng cuộc chiến săn nhân tài AI tại châu Âu
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Return to top