ClockThứ Hai, 27/04/2015 07:17

Bảo đảm môi trường du lịch mùa lễ hội

TTH - Trước thềm Festival Nghề truyền thống Huế và lễ 30/4, 1/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết liệt ra quân chấn chỉnh tình trạng tăng giá, ép giá của các cơ sở lưu trú du lịch.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở lưu trú trước dịp lễ 30/4

Nhiều sai phạm trong kinh doanh lưu trú

Kiểm tra Khách sạn T.P (TP Huế) vào chiều 23/4, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hiện khách sạn này bán không đúng giá niêm yết. Cụ thể, giá niêm yết là 150-200 nghìn đồng nhưng khách sạn bán cho khách với giá 220-280 nghìn đồng. Dù tăng giá so với niêm yết nhưng cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng nghỉ thiếu, sơ sài so với tiêu chuẩn của một khách sạn.
Đối chiếu sổ tay theo dõi tự lập của doanh nghiệp với sổ sơ đồ phòng và mạng đăng ký khách lưu trú, cơ quan chức năng phát hiện khách sạn này trốn phòng (tức không đăng ký lượng khách lưu trú đúng thực tế). Với sai phạm này, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lập biên bản xử lý hành chính doanh nghiệp.
Là khách sạn 1 sao nhưng cơ sở vật chất của Khách sạn M.H (TP Huế) xuống cấp, không tương xứng với giá bán 250 nghìn đồng/ngày. Phòng ốc ẩm thấp, hệ thống điện nước hư hỏng... thua xa tiêu chuẩn của nhà nghỉ. Chị H, nhân viên khách sạn cho biết: “Chúng tôi biết cơ sở này đã xuống cấp nhưng do thuê lại của người khác để kinh doanh nên không dám đầu tư nâng cấp. Tâm lý này khiến Khách sạn M.H không có sự đầu tư lâu dài. Chất lượng đi xuống nhưng giá không giảm, khách lưu trú chính là người thiệt thòi.
Ông Nguyễn Văn Hà, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, qua kiểm tra, những khách sạn thấp sao (1-2 sao) có nhiều sai phạm trong kinh doanh lưu trú, như: không chấp hành chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Luật Du lịch; không công khai niêm yết giá, công khai chưa rõ ràng và bán không đúng giá niêm yết; không làm thủ tục thẩm định hạng cơ sở lưu trú du lịch theo quy định…
Theo ông Lê Hữu Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vào những dịp cao điểm khi khách du lịch đông, những khách sạn thấp sao thường nâng giá, ép giá, chất lượng dịch vụ lại không đảm bảo khiến du khách phàn nàn. Đây cũng là nơi có những hành vi ứng xử thiếu niềm nở, phong cách phục vụ chưa chuyên nghiệp.
Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, một trong những nguyên nhân là do đội ngũ nhân viên ở một số khách sạn thấp sao không được đào tạo bài bản, thiếu kỹ năng ứng xử, để lại ấn tượng kém thân thiện cho du khách.
Ngăn chặn tăng giá, ép giá

Kiểm tra chất lượng dịch vụ lưu trú tại các khách sạn

 
Ông Nguyễn Văn Hà cho biết: Dịp Festival Nghề truyền thống Huế và lễ 30/4 & 1/5, lượng khách đến Huế tăng mạnh. Trước thềm lễ hội, chúng tôi tập trung chấn chỉnh môi trường du lịch, hạn chế tối đa tiêu cực; trong đó, tập trung kiểm tra giá, chất lượng dịch vụ của 24 khách sạn 1-2 sao từ ngày 13 đến 27/4. Tập trung kiểm tra giá, công khai niêm yết giá, tránh tình trạng nâng giá, ép giá khi lượng khách lưu trú tăng cao, để du khách yên tâm trong suốt thời gian lưu trú ở Huế.
Ông Lê Hữu Minh cho hay: “Chúng tôi tập trung chấn chỉnh, nhắc nhở đội ngũ nhân viên của các khách sạn chú ý đến lời ăn tiếng nói, thái độ ứng xử, phong cách giao tiếp sao cho cởi mở, tận tình, chu đáo, để lại ấn tượng trong lòng du khách về vùng đất, con người Huế thân thiện, mến khách”.
Kiểm tra đột xuất
Những năm trước, mặc dù ngành du lịch đã kiểm tra, chấn chỉnh trước đó nhưng trong những ngày nghỉ lễ cao điểm, vẫn xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, chất lượng phục vụ kém. Đặt câu hỏi này với ông Lê Hữu Minh, ông cho biết: “Bên cạnh việc kiểm tra, chúng tôi sẽ kèm theo các chế tài. Trong dịp lễ, nếu khách sạn nào bán không đúng giá niêm yết, thái độ phục vụ kém thì chúng tôi sẽ có biện pháp chế tài mạnh. Dịp này, đường dây nóng của Thanh tra Sở qua số máy 0908.218.217, 054.3847232 sẽ trực 24/24 giờ để xử lý kịp thời phản ánh của du khách và xử phạt ngay nếu phản ánh đó có cơ sở”. Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hà cho biết thêm: “Tránh tình trạng đối phó, trong những ngày lễ, chúng tôi sẽ kiểm tra đột xuất và xử lý quyết liệt sai phạm”.

Bài, ảnh: Minh Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếc cho một điểm dừng chân thơ mộng

Trong khi vườn hoa hướng dương toả sắc vàng nằm ở khu đất cạnh lòng hồ Khe Ngang thuộc thôn Chầm (phường Hương Hồ, TX. Hương Trà) được người dân, du khách đến tham quan trầm trồ khen ngợi thì chủ nhân của nó lại ngậm ngùi vì vườn hoa sẽ bị tháo dỡ trong nay mai.

Tiếc cho một điểm dừng chân thơ mộng
Suối Tiên – không gian nguyên sơ hấp dẫn du khách

Suối Tiên – một trong những không gian du lịch còn khá hoang sơ nằm sâu trong lòng hồ Thủy Yên thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc không chỉ có cảnh sắc thơ mộng, sự bình yên vốn có của núi rừng thời gian gần đây trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách gần xa.

Suối Tiên – không gian nguyên sơ hấp dẫn du khách
Du lịch Thủy Yên: Trải nghiệm lòng hồ và suối thác hoang sơ

Không chỉ là công trình thủy lợi phục vụ cấp nước tưới cho hàng ngàn hecta lúa và hoa màu, hồ Thủy Yên nằm trên địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc giờ đây nổi tiếng là điểm đến du lịch. Từ dưới chân hồ, những chiếc thuyền du lịch đón khách ngắm cảnh giữa lòng hồ, ngược theo dòng nước đi sâu vào những suối thác với vẻ đẹp thơ mộng hoang sơ.

Du lịch Thủy Yên Trải nghiệm lòng hồ và suối thác hoang sơ
A nor hút khách gần, xa

Từ một địa điểm hoang sơ, thác A nor (xã Hồng Kim, huyện A Lưới) trở thành điểm đến hấp dẫn khi du khách ghé thăm miền sơn cước này. Mô hình du lịch cộng đồng tại đây đã tạo ra sinh kế cho người dân.

A nor hút khách gần, xa
Tây Nguyên mùa nắng nhẹ

Cuối tháng mười, tôi bắt gặp những hình ảnh xưa cũ ở những đô thị Tây Nguyên vừa như đang ngái ngủ vừa như đang cựa mình. Những hình ảnh thấp thoáng sau vạt nắng nhẹ sắp sửa mùa khô vốn chỉ đủ sưởi ấm một nửa tán lá cây. Nửa còn lại đương ủ sương chưa vội tan đi.

Tây Nguyên mùa nắng nhẹ

TIN MỚI

Return to top