ClockChủ Nhật, 19/09/2021 20:15

Cùng nhau xây dựng sản phẩm mới trên nền tảng di sản

TTH.VN - Chiều 17/9, Sở Du lịch và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác về việc triển khai hợp tác thúc đẩy quảng bá các giá trị Di sản Văn hoá Cố đô Huế và phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

Ngành du lịch kêu gọi ủng hộ đồng hương các tỉnh, thành khu vực phía NamBangkok sẽ mở cửa trở lại cho du khách quốc tế vào ngày 15/10Hợp tác tăng cường quảng bá hình ảnh, xúc tiến cho du lịch Cố đôLõi của đô thị du lịchPhát triển du lịch ở Phong Điền: Cần những mô hình độc đáo và khác biệt

Đại diện lãnh đạo hai cơ quan Sở Du lịch và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ký kết hợp tác

Theo biên bản hợp tác, hai bên sẽ cùng nhau nghiên cứu, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng nội dung, cơ chế, chính sách khuyến khích và triển khai các sản phẩm, ứng dụng về xây dựng đô thị thông minh, du lịch thông minh, du lịch trải nghiệm, chuyển đổi số… góp phần làm phong phú thêm các loại hình du lịch.

Ngoài ra, hai bên cùng hợp tác xây dựng chiến lược truyền thông, xúc tiến quảng bá Di sản Văn hóa Cố đô Huế và du lịch Thừa Thiên Huế; hợp tác đào tạo nâng cao năng lực ngành du lịch: bổ túc kiến thức cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch và biên tập, dịch sách phục vụ du lịch; hợp tác kêu gọi đầu tư phát triển các loại hình du lịch thông minh.

Phương thức hợp tác giữa các bên thông qua tổ điều phối. Các bên đề cử các cán bộ có năng lực và trách nhiệm tham gia tổ điều phối; bố trí cán bộ đầu mối của mỗi bên thực hiện việc liên lạc trao đổi.

Với việc hợp tác thông qua văn bản cụ thể, hai bên kỳ vọng sẽ thúc đẩy quảng bá các giá trị di sản văn hoá Cố đô Huế, thúc đẩy phát triển du lịch; góp phần tác động tích cực tới các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

TIN MỚI

Return to top