ClockChủ Nhật, 26/02/2017 14:21

Đại Nội sẵn sàng đón khách du lịch về đêm

TTH - Khoảng 2 tháng nữa, Đại Nội - Huế sẽ mở cửa về đêm, đón những đoàn khách đầu tiên đến tham quan. Hy vọng, Huế sẽ có thêm sản phẩm du lịch bền vững, là điểm đến được cả du khách và công chúng Cố đô Huế chọn lựa.

Mở cửa Đại Nội về đêm là cơ hội để di tích Huế thu hút thêm du khách.  Ảnh: Bảo Minh

Hoàng cung về đêm sẽ càng thêm lung linh với sự hỗ trợ tối đa của hệ thống đèn chiếu nghệ thuật, đồng thời sẽ là không gian giới thiệu với du khách nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật, như: Lễ Đổi gác, trình tấu Đại nhạc, Tiểu nhạc hay những hoạt động diễn xướng, như cấm vệ quân luyện võ, múa cung đình, các chương trình âm sắc hoàng cung, cùng với các trò chơi cung đình và trình diễn các ngành nghề thủ công truyền thống... Trọng tâm của khu vực đón khách sẽ là: Ngọ Môn, điện Thái Hòa, Thế Tổ Miếu, cung Trường Sanh, lầu Tứ Phương Vô Sự, kết hợp trục phía đông với Duyệt Thị Đường, Phủ Nội Vụ. Mở cửa Đại Nội về đêm cũng là cơ hội để di tích Huế tiếp tục giới thiệu một số sản phẩm mới và sản phẩm đã có trước đây nhưng chỉ sử dụng trong các kỳ festival, như: Lễ niêm hương tại Thế Miếu; các hoạt động trình diễn tại cung Trường Sanh, hoạt cảnh đám cưới công chúa, Hoàng thái hậu hồi cung…

Mặc dù việc mở cửa Đại Nội đón khách vào ban đêm trước mắt chưa đặt nặng vấn đề về kinh tế, nhưng hứa hẹn mang lại rất nhiều lợi ích. Trước tiên, Huế sẽ có thêm sản phẩm du lịch đêm vốn được mong chờ từ rất lâu. Thứ hai, thêm lý do để du khách ở lại với Huế lâu hơn, nhất là những ngày nắng nóng. Thứ ba, Huế sẽ “thức” khuya hơn và đặc biệt phía bờ Bắc sông Hương - nơi thường lặng lẽ vào buổi tối, sẽ thêm điểm nhấn sôi động. Thứ tư, đây cũng là giải pháp tích cực để sắp xếp lại nguồn nhân lực, thích hợp trong điều kiện hiện nay để đổi mới mô hình hoạt động của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế theo hướng ngày càng hiệu quả hơn.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho việc phục vụ du khách vào tham quan Đại Nội ban đêm đã được lên các phương án, từ quảng bá nội dung đến việc đảm bảo an ninh khu vực. Để thu hút du khách, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ động kết nối với các đơn vị lữ hành và các đơn vị làm dịch vụ du lịch để xây dựng các tour. Cuối tháng 2 và đầu tháng 3 tới, trung tâm có các đợt quảng bá với các đơn vị lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Công tác an ninh cũng được đặc biệt chú ý. Từ kinh nghiệm trong việc quản lý, bảo vệ di tích và các cổ vật khi mở cửa Đại Nội trong các dịp Festival Huế, trung tâm tiếp tục xây dựng phương án cụ thể để quản lý các di tích và cổ vật một cách an toàn nhất.

Đại Nội mở cửa đón khách thưởng lãm vào ban đêm hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn mới của du lịch Huế trong tương lai. Tuy nhiên, để điểm nhấn đó bền vững và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho du lịch Huế, yếu tố quyết định “không mới nhưng chưa bao giờ cũ” là cần sự phối kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành văn hóa, du lịch, các đơn vị lữ hành với đơn vị quản lý di tích. Sự kết hợp này sẽ tạo ra được một sản phẩm du lịch chuyên nghiệp, có chất lượng và thu hút ngày càng đông sự hưởng ứng của du khách.

“Hoàng cung về đêm sẽ là một sản phẩm độc đáo của Cố đô Huế. Hy vọng hoạt động này sẽ thu hút được sự quan tâm của du khách và cộng đồng. Với trọng trách của đơn vị, chúng tôi sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm để ngày càng tốt hơn”, TS. Phan Thanh Hải cho biết.

ĐỒNG VĂN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Sẵn sàng cho mùa du lịch biển

Khởi động mùa du lịch biển và chương trình “Thuận An Biển gọi năm 2024”, tại bãi tắm Thuận An, UBND TP. Huế và phường Thuận An đã và đang hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang khuôn viên bãi tắm cũng như kiện toàn các tổ bảo vệ, cứu hộ… nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Sẵn sàng cho mùa du lịch biển
Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024

Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) vừa dự báo một năm phá vỡ kỷ lục đối với lĩnh vực du lịch và lữ hành trong năm 2024, với mức đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 11,1 nghìn tỷ USD.

Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024
Return to top