ClockThứ Sáu, 13/07/2012 06:05

Đặt biển bảo vệ di tích Đàn Âm Hồn

TTH - Chiều 11/7, Bảo tàng Lịch sử-Cách mạng đã cho đặt biển bảo vệ di tích Đàn Âm Hồn tại 73 Ông Ích Khiêm (phường Thuận Hòa-TP Huế). Ngoài sơ đồ vị trí di tích, biển bảo vệ ghi rõ: “Đàn Âm Hồn được lập năm 1894 dưới triều vua Thành Thái, là nơi thờ tự, tế lễ vong linh chiến sĩ, đồng bào hy sinh trong biến cố Thất thủ Kinh Đô ngày 23/5 Ất Dậu-1885.

Cùng với Đàn Nam Giao, Đàn Xã Tắc, Đàn Âm Hồn là kiến trúc tín ngưỡng thời Nguyễn ở Huế, được xem là đài liệt sĩ đầu tiên, biểu trưng cho tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ XIX, hiện đang được cơ quan chức năng lập hồ sơ đề nghị Nhà nước xếp hạng di tích. Theo luật di sản, các hoạt động mua bán, lấn chiếm, xây dựng trái phép trong khu vực di tích Đàn Âm Hồn đều bị nghiêm cấm”.

 

Biển bảo vệ di tích vừa được đặt di tích Đàn Âm Hồn

 

Trước đó, một trường hợp xây dựng nhà ở trái phép tại di tích Đàn Âm Hồn được người dân và cơ quan quản lý văn hóa phát hiện. Ngày 16/5/2012, UBND TP Huế ra quyết định thu hồi giấy phép xây dựng đối với trường hợp vi phạm này, buộc đình chỉ công trình.

Kim Oanh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Cụ” bàng trong trường học được công nhận cây Di sản

Sáng 17/2, thầy giáo Nguyễn Văn Tuân, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc) cho biết, cây bàng cổ thụ trong trường vừa được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

“Cụ” bàng trong trường học được công nhận cây Di sản
Báo cáo nghiên cứu đầu tư dự án phục hồi di tích điện Cần Chánh

Chiều 12/1, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế tổ chức Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Cần Chánh. Tham dự, có các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hoá - lịch sử cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Báo cáo nghiên cứu đầu tư dự án phục hồi di tích điện Cần Chánh
Núi Bân & lễ hội Quang Trung tại Huế

Cùng với Hà Nội và Bình Định, Huế tự hào có khu tưởng niệm và lễ hội Quang Trung gắn với sự kiện Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, xuất quân ra Bắc Hà, đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược.

Núi Bân  lễ hội Quang Trung tại Huế

TIN MỚI

Return to top