ClockThứ Tư, 08/04/2020 14:27

Du lịch online: Chủ động quảng bá hình ảnh Huế

TTH - Vì dịch bệnh COVID-19 nên du khách trên toàn thế giới phải tạm gác các chuyến “xê dịch” của mình và ở nhà theo lời kêu gọi của Chính phủ, Tổ chức Y tế thế giới... Vì thế, đã xuất hiện một phong trào mới trên thế giới và Việt Nam là du lịch online.

Đón khách đến từ cảng biển

Ngắm không gian Huế từ trên cao bằng công nghệ 360 độ

Du lịch online thời COVID-19

Những ngày thực hiện quy định “cách ly xã hội” để phòng, chống dịch COVID-19, ngoài các công việc trong gia đình, xem ti vi, nghe nhạc… anh Trần Việt Trung (phường Kim Long, TP. Huế) dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu các địa danh, điểm du lịch nổi tiếng trong nước và thế giới. Là người đam mê du lịch, anh Trung cho biết, không được đi du lịch nên cảm thấy khá khó chịu, nhưng buộc phải chấp nhận. Do đó, phương án du lịch online bằng cách vào các diễn đàn du lịch nổi tiếng, các trang website du lịch để tham khảo, xem các đánh giá để lập kế hoạch du lịch cho sau này được anh lựa chọn.

Theo ông Vũ Văn Chương, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Tự hào Việt Nam - Huế, với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ 4.0, du lịch online không đơn thuần chỉ là lướt website, xem video quảng bá điểm đến trên youtobe, mà còn có trải nghiệm, tương tác bằng các ứng dựng thực tế ảo, các trò chơi có thưởng về du lịch; hay được giao lưu trực tuyến với những blogger du lịch nổi tiếng trong nước trên các diễn đàn du lịch.

Đại diện Vietravel – Chi nhánh Huế cho hay, những ngày qua, công ty đã liên tiếp tổ chức một số trò chơi có thưởng, như về sáng tạo khẩu trang chống dịch bệnh; khoe các chiến tích bằng những hình ảnh ghi lại trong các chuyến du lịch; hay quảng bá điểm đến thông qua hình ảnh 360 độ trên trang thông tin điện tử của công ty. Những hoạt động nhận được sự quan tâm, tương tác của khá nhiều du khách. Chứng tỏ đang có lượng khách du lịch online khi dịch bệnh diễn ra.

Ông Trương Thành Minh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh đánh giá, hình thức này đã xuất hiện từ trước đó, nhưng giờ phát triển mạnh mẽ và được cộng đồng quan tâm hơn bởi dịch bệnh. Riêng Huế, việc được nhiều du khách tìm hiểu hơn, sẽ tạo tiền đề để du khách đến Cố đô du lịch sau khi dịch bệnh được khống chế, dập tắt.

Du khách chia tay Huế sau chuyến tham quan

Chủ động quảng bá du lịch Huế

Theo ông Trương Thành Minh, ngoài công tác tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19, việc giới thiệu Huế đa dạng, đầy đủ trên các trang thông tin điện tử chính thống được ngành thực hiện. Việc liên kết giữa Huế và các diễn đàn du lịch hàng đầu như TripAdvisor, Traveloka… cũng được nhận định sẽ tăng khả năng quảng bá cho Huế.

Một ứng dụng cũng đang được giới thiệu trong giai đoạn này là ứng dụng công nghệ 360 độ quan sát TP. Huế, các điểm du lịch như Đại Nội, hệ thống lăng tẩm, chùa Thiên Mụ từ trên cao. Cùng với đó là nội dung thuyết minh cho từng điểm đến ngắn gọn, súc tích. Ngoài ra, ứng dụng này còn tích hợp tính năng chỉ đường cho du khách đến với các điểm tham quan. Đây được xem như một hình thức trải nghiệm Huế tổng thể, trọn vẹn dù du khách chỉ ngồi trước máy tính, hay điện thoại.

Một ứng dụng khác là Google Arts & Culture, nền tảng hoạt động như một bảo tàng trực tuyến, nơi du khách có thể truy cập và xem những hình ảnh có độ phân giải cao. Theo ông Trương Thành Minh, trên nền tảng này, phiên bản số hóa 3D lăng Tự Đức đã có. Đây là ứng dụng được thế giới sử dụng và với những hình ảnh toàn TP. Huế và lăng Tự Đức được giới thiệu, chắc chắn lượng du khách biết về Huế sẽ tăng.

Hiện nay được cho là thời điểm để tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Huế

Tại các doanh nghiệp du lịch, đang tiếp tục giữ nguồn khách “ruột” của mình bằng giữ các mối liên hệ thường xuyên; cập nhật, quảng bá hình ảnh của Huế, như ẩm thực, bối cảnh các bộ phim nổi tiếng được đóng thời gian qua, thông qua mạng xã hội, các group đã được lập trước đó... “Quảng bá càng tốt sẽ càng giúp doanh nghiệp tăng khả năng kích thích nhu cầu du lịch của khách, hướng đến sớm khôi phục kinh doanh khi dịch bệnh kết thúc”, ông Vũ Văn Chương mong muốn.

Buổi chia tay nhóm du khách người Anh và Pháp (cuối tháng 3/2020) đến Huế du lịch và không may phải cách ly tại nơi lưu trú vì có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Các nhóm du khách này chưa kịp khám phá Huế và phải trở về nước. Ngành du lịch đã không quên gửi các ấn phẩm quảng bá để giới thiệu, như lời nhắn gửi du khách quay lại Huế khi có dịp.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch thông tin, ngành đã thành lập group và vẫn giữ liên lạc thường xuyên dù khách đã về nước; đồng thời, gửi đến du khách những trang thông tin quảng bá du lịch Huế chính thống, với đa dạng tour tuyến để du khách tìm hiểu về Huế trong giai đoạn này. Qua trao đổi trên các group, du khách khá ấn tượng với Huế và cho hay sẽ giới thiệu thêm với nhiều bạn bè khác, trở lại Huế trong một ngày gần nhất.

Bài, ảnh: Quang Sang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, ông Lê Ngọc Tuấn trao đổi, mùa nắng nóng được dự báo bắt đầu từ những ngày cuối tháng 3 này. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nắng nóng diễn ra gay gắt, diễn biến phức tạp khiến rủi ro, nguy cơ cháy rừng cấp độ cao. Hầu hết các cánh rừng trên địa bàn tỉnh, nhất là rừng thông cảnh quan, đặc dụng, rừng phòng hộ, keo tràm, kể cả dương liễu vùng cát đều có nguy cơ cháy.

Chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng
Điểm nhấn cho “bức tranh” ẩm thực

Mới đây, một sự kiện thu hút sự quan tâm của những ai yêu ẩm thực chính là lễ hội phở vừa được tổ chức tại Nam Định, từ 15-17/3. Một festival khiến chúng ta nghĩ đến bún bò của Huế - một đặc sản ẩm thực nổi tiếng có lẽ không kém phở.

Điểm nhấn cho “bức tranh” ẩm thực
Phát triển du lịch, quan trọng là phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang là thách thức đối với du lịch Việt Nam trước yêu cầu hội nhập quốc tế. Thừa Thiên Huế xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, để phát triển du lịch, phải đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực.

Phát triển du lịch, quan trọng là phát triển nguồn nhân lực
Du lịch không thể phát triển một mình

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từng khẳng định: “Du lịch không thể phát triển một mình”. Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và để phát triển được du lịch phải có sự đồng hành của nhiều ngành, nhiều người.

Du lịch không thể phát triển một mình
Return to top