ClockThứ Sáu, 05/08/2016 19:31

Hoang sơ khe Đầy

TTH.VN - Cách TP. Huế chừng 20 km về hướng Tây, khe Đầy (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà) là điểm đến khá mới mẻ của nhiều người trong những ngày cuối tuần và dân “phượt” khi có dịp đến với vùng đất hoang sơ này.

Xuôi theo quốc lộ 49B, mất chừng 30 phút bằng xe máy, qua cầu Tuần rồi tiếp tục "vượt" những cánh rừng keo bạt ngàn là bạn có thể đến được điểm du lịch khe Đầy. 

Một nhóm du khách người Hà Lan thư giãn ở khe Đầy

Trên con đường dẫn vào khe, hoa rừng và đá cuội cùng với bản hợp ca vang vọng của suối  khiến ai cũng háo hức.

Còn khá mới lạ, không kỳ vĩ như những khe, suối khác trên địa bàn tỉnh nhưng khe Đầy có lòng khe khá rộng với nhiều đoạn suối đẹp nằm ẩn hiện trong cánh rừng hoang vu, tĩnh mịch. Đứng nhìn từ xa, những con suối hiện ra trong xanh như dải lụa vắt qua từng khe đá, uốn lượn trước khi chảy về xuôi. Dòng nước ở khe Đầy mát bởi được hợp lưu từ nhiều dòng nhỏ, len lỏi qua từng hốc cây, kẽ đá. Có đoạn nước trong xanh, yên tĩnh khiến ai thả mình giữa dòng thác cũng thấy thư thái, sảng khoái như được đắm chìm trong không gian riêng của chính mình.

Dòng nước khe Đầy em dịu chảy qua những tảng đá óng mượt

Người dân bản địa kể rằng, nơi đây có nhiều khe, thác nhưng khe Đầy được họ chọn tắm nhiều nhất bởi dòng nước trong vắt, độ sâu vừa phải. Tiếng lành đồn xa, nhiều người rủ rê về khe Đầy tắm ngày càng nhiều. Với những người xa quê, dòng khe này như là món quà, lời giới thiệu với bạn bè bốn phương. “Dòng thác quá đẹp. Nước chảy nhẹ nhàng, làn nước mát, thiệt là thích”, chị Nguyễn Thị Như Hoa (du khách TP HCM) thích thú sau khi thả mình ở khe Đầy. Không riêng chị Hoa, nhiều nhóm du khách nước ngoài biết đến khe này qua sự giới thiệu của bạn bè, họ đến đây nhiều nhất vào những ngày cuối tuần. Hành trang chỉ cần mộ bộ đồ bơi, thức ăn nhẹ, và trái cây, thế là họ có thể ngâm mình cả ngày trong dòng nước mát. Du khách đến đây còn có thể chọn cho mình những món ngon bản địa như gà kiến, cá trê đồng, cá leo… và thưởng thức ngay tại chỗ với giá phải chăng, sự phục vụ dễ thương, nhiệt tình của dân trong vùng.

Một du khách nước ngoài thỏa thích ngâm mình ở một góc thác nước khe Đầy

Khi hòa mình vào dòng nước, màu xanh của cây cối, không khí lành lạnh quyện cùng thanh âm xao động của núi rừng thoảng qua khiến mỗi bước chân trở nên nhẹ hẫng. Sự ồn ã, náo nhiệt của phố thị và cái nắng rát của trưa hè như vướng lại trên tán lá rậm rạp. Dọc hai bên bờ xuất hiện những ghềnh đá màu vàng, xanh với những hình thù kỳ dị, có tảng đá như nền nhà phẳng và rộng, chung quanh nước chảy rì rào, có thể ngả lưng, tận hưởng giây phút bình yên rất thoải mái.

Ngoài được tắm, du khách còn có thể chọn cho mình những món ăn dân dã mang đậm ẩm thực vùng quê

Rời phố phường náo nhiệt, được ngâm mình giữa cánh rừng hoang vu, ngụp lặn dưới dòng nước mát, thưởng thức sản phẩm dân dã bản địa… giữa một ngày cuối tuần còn gì bằng. Có chăng, đó cũng là cách đi tìm sự cân của chính mình, để bắt đầu cuộc sống với bộn bề lo toan. Và đừng quên rằng, khe Đầy vẫn là điểm đến mới mẻ, nhưng rất lưu luyến!

Phan Thành

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Điểm nhấn cho “bức tranh” ẩm thực

Mới đây, một sự kiện thu hút sự quan tâm của những ai yêu ẩm thực chính là lễ hội phở vừa được tổ chức tại Nam Định, từ 15-17/3. Một festival khiến chúng ta nghĩ đến bún bò của Huế - một đặc sản ẩm thực nổi tiếng có lẽ không kém phở.

Điểm nhấn cho “bức tranh” ẩm thực
Phát triển du lịch, quan trọng là phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang là thách thức đối với du lịch Việt Nam trước yêu cầu hội nhập quốc tế. Thừa Thiên Huế xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, để phát triển du lịch, phải đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực.

Phát triển du lịch, quan trọng là phát triển nguồn nhân lực
Du lịch không thể phát triển một mình

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từng khẳng định: “Du lịch không thể phát triển một mình”. Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và để phát triển được du lịch phải có sự đồng hành của nhiều ngành, nhiều người.

Du lịch không thể phát triển một mình
Return to top