ClockThứ Tư, 30/03/2022 19:48

Khách tham quan di tích tăng mạnh trong những tháng đầu năm

TTH.VN - Từ chính sách mở cửa linh hoạt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, lượng khách đến tham quan khu di sản thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế tăng so với dự kiến ban đầu.

Miễn phí tham quan các điểm di tích Huế vào ngày 26/3Hợp tác phát triển di sản văn hóaRa mắt ấn phẩm “Di sản kiến trúc Huế qua nét vẽ”Sẽ điều chỉnh tạo thuận lợi cho khách tham quan

Đại Nội đón khách tham quan 

Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, từ đầu năm đến nay, tổng lượng khách tham quan di tích đạt trên 102 nghìn lượt, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó khách quốc tế đạt 979 lượt. Doanh thu đạt gần 14 tỷ đồng, tăng trên 79% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, đây là những tín hiệu phục hồi khả quan từ du lịch nội địa những tháng đầu năm, tạo đà cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xây dựng các chương trình, hoạt động và sản phẩm dịch vụ hấp dẫn phục vụ du khách.

Hàng ngày, trung tâm tổ chức trình diễn và tái hiện các hoạt động nghệ thuật trong chương trình kích cầu du lịch năm 2022. Du khách khi tham quan Hoàng cung được trải nghiệm miễn phí tái hiện các nghi thức và hoạt động chốn cung đình xưa qua các chương trình nghệ thuật diễn ra hàng ngày, như: Lễ đổi gác, chương trình Âm sắc cung đình và Huế xưa, biểu diễn ca Huế, trích đoạn tuồng cung đình… được tổ chức tại Ngọ Môn, sân Đại triều Điện Thái Hòa, Cung Trường Sanh, Nhật Thành Lâu.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trùng tu di tích đình làng

Là địa phương có khá nhiều đình làng và di tích văn hóa lịch sử, thời gian qua TP. Huế ưu tiên nguồn lực bố trí vốn đầu tư nâng cấp, trùng tu các công trình đình làng nhằm góp phần bảo tồn và phục hồi, hướng đến tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch tại các di tích.

Trùng tu di tích đình làng
Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

TIN MỚI

Return to top