ClockThứ Bảy, 15/12/2018 14:50

Khám phá Huế dưới mưa

TTH.VN - Du khách khi đến Huế vào mùa mưa sẽ có những kỉ niệm, trải nghiệm khó quên.

Trung bình mỗi đêm có 2.000 lượt khách đến phố đi bộLồng ghép quảng bá tiêu thụ sản phẩm zèng vào du lịch homestay“Hóa giải” mùa du lịch thấp điểmHoạt động du lịch ở TP. Huế trở lại bình thườngHàn Quốc nỗ lực thu hút khách du lịch đến thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018

Một đoàn đông đảo du khách đến từ Hàn Quốc đến Huế du lịch vào đúng mùa mưa năm nay

Chắc hẳn du khách nước ngoài khi quyết định đến Huế mùa này đều nghe qua “sự tích” mưa dầm dề của xứ Cố Đô. Họ đến để hòa hợp với thiên nhiên, hòa hợp với con người bản địa. Những vị du khách ấy xem du lịch Huế vào mùa mưa là một trong những trải nghiệm hiếm có trong hành trình tìm đến Việt Nam. Họ chủ động với hành trình ấy bằng những bộ trang phục chống được mưa, hay áo mưa, dù… với nhiều phương tiện từ xe máy, xe đạp, xích lô, xe điện, hoặc thậm chí đi bộ để đến nơi mình muốn đến

“Tôi không xem mưa Huế là lực cản. Tôi xem đó là một trải nghiệm. Tôi ấn tượng, và tôi tin rằng đây chẳng khác gì là một sản phẩm du lịch” – du khách Lee Kin Won – một cô gái trẻ đến từ xứ sở Kim Chi chia sẻ khi cùng một nhóm bạn quyết định chọn Huế làm điểm đến vào đợt mưa cao điểm. Won nói rằng đã từng đi qua nhiều nơi nhưng chưa thấy nơi nào mà mưa đẹp như thế. Cách nói ấy không phải để ngợi ca, hay an ủi người bản địa mà sự tấm tắc thật lòng, khi những ngày ở lại Huế khiến cô nhớ mãi.

Mùa mưa Huế cũng là mùa cao điểm đón du khách quốc tế, các khách sạn cao cấp ở Huế vẫn đông khách từ nay đến tháng 4 năm sau. Họ từ các nước xứ lạnh đến đây để nghỉ đông, để tránh cái rét và băng giá.

Cùng Thừa Thiên Huế Online ngắm những du khách nước ngoài trải nghiệm du lịch Huế mùa mưa:

Trước khi bắt đầu hành trình trải nghiệm Huế mùa này, việc đầu tiên của mỗi du khách ngoài việc giữ ấm còn phải trang bị áo mưa sao cho không bị ướt

Họ chủ động với hành trình ấy bằng những bộ trang phục chống được mưa, hay áo mưa, dù… 

Những em nhỏ nước ngoài cùng người lớn trong trang phục áo mưa tiện lợi trong hành trình tham quan di sản Huế rất dễ thương

Một nhóm bạn trẻ Hàn Quốc trong trang phục áo mưa tiện lợi với nhiều sắc màu khác nhau

Du khách nước ngoài tham quan chùa Thiên Mụ vào những ngày mưa năm nay

Du khách nước ngoài đến đây họ trân trọng mưa Huế. Họ cũng hòa hợp với thiên nhiên, hòa hợp với con người, và hơn ai hết họ hòa hợp ngay chính bản thân họ

Các vị khách không quên chụp ảnh để lưu lại những kỉ niệm khó quên khi đến với Huế mùa mưa

Một em nhỏ đội trên mình chiếc nón lá có khắc chữ" Du lịch Việt Nam" trong lúc chờ vào tham quan Đại Nội Huế

Du khách đến với Huế mùa mưa vẫn trải nghiệm được bằng nhiều phương tiện từ xe máy, xe đạp, xích lô, xe điện, hoặc thậm chí đi bộ để đến nơi mình muốn đến

Tranh thủ chụp lại khoảnh khắc qua màn mưa xứ Huế

Hai vị khách Tây lớn tuổi trải nghiệm Huế giữa mùa mưa. Họ từ các nước xứ lạnh đến đây để nghỉ đông, để tránh cái rét và băng giá nên thời tiết Huế được xem rất phù hợp

Du khách trong trang phục áo mưa chụp ảnh lưu niệm trước lầu Ngũ Phụng

Hai bạn trẻ nước ngoài trải nghiệm du lịch Huế bằng cách đi bộ dưới mưa

PHAN THÀNH (Thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024

Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) vừa dự báo một năm phá vỡ kỷ lục đối với lĩnh vực du lịch và lữ hành trong năm 2024, với mức đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 11,1 nghìn tỷ USD.

Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024

TIN MỚI

Return to top