ClockThứ Năm, 28/07/2022 20:30

Khảo sát xây dựng tour du lịch “Theo chân Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế”

TTH.VN - Ngày 28/7, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế tổ chức khảo sát các tuyến điểm để xây dựng tour du lịch “Theo chân Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế”.

Gợi ý một số địa điểm du lịch Kuala Lumpur siêu đẹp, nên tới một lần trong đờiXúc tiến đầu tư, trao đổi hợp tác và quảng bá du lịchTriển khai nhiều giải pháp kích cầu du lịch cuối nămBồi dưỡng nghiệp vụ, văn hóa ứng xử cho đội ngũ xích lô du lịchNạn chèo kéo, cò mồi lại làm xấu hình ảnh du lịch HuếHợp tác cần hướng đến chiều sâu

Các doanh nghiệp tìm hiểu lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh khi tham gia đoàn khảo sát

Tham gia đoàn khảo sát gồm các đơn vị lữ hành, nhà hàng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Việc khảo sát nhằm phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển du lịch; có những đánh giá khách quan, tiến đến xây dựng những chương trình du lịch mới phù hợp với nhu cầu của du khách để đưa vào khai thác phục vụ.

Đoàn lần lượt tham quan bảo tàng lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh; một số điểm liên quan đến Bác Hồ, như địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan (mẹ Bác Hồ) tại núi Bân, đường Ngự Bình, phường An Tây, TP. Huế; Trường Quốc Học – Huế, số 12, đường Lê Lợi, TP. Huế; địa điểm Tòa Khâm sứ Trung kỳ (Biểu tượng chống thuế), số 32, Lê Lợi, TP. Huế; nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh số 158, đường Mai Thúc Loan, TP. Huế; tham quan đình làng Dương Nỗ và Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ...

Bên cạnh đó, để tăng tính đa dạng khi tổ chức tour sau này, đoàn kết hợp tham quan Bảo tàng đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn; Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; Trúc Chỉ Garden; tham quan và trải nghiệm cơ sở may thêu áo dài Đoan Trang; trải nghiệm làm tranh làng Sình và tham quan rừng ngập mặn Rú Chá.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm nhấn cho “bức tranh” ẩm thực

Mới đây, một sự kiện thu hút sự quan tâm của những ai yêu ẩm thực chính là lễ hội phở vừa được tổ chức tại Nam Định, từ 15-17/3. Một festival khiến chúng ta nghĩ đến bún bò của Huế - một đặc sản ẩm thực nổi tiếng có lẽ không kém phở.

Điểm nhấn cho “bức tranh” ẩm thực
Phát triển du lịch, quan trọng là phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang là thách thức đối với du lịch Việt Nam trước yêu cầu hội nhập quốc tế. Thừa Thiên Huế xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, để phát triển du lịch, phải đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực.

Phát triển du lịch, quan trọng là phát triển nguồn nhân lực
Du lịch không thể phát triển một mình

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từng khẳng định: “Du lịch không thể phát triển một mình”. Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và để phát triển được du lịch phải có sự đồng hành của nhiều ngành, nhiều người.

Du lịch không thể phát triển một mình

TIN MỚI

Return to top