ClockThứ Hai, 28/11/2022 14:35

Nghiên cứu để áp dụng bộ tiêu chí du lịch bền vững

TTH.VN - Sáng 28/11, Chương trình du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP) phối hợp với Sở Du lịch tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu bộ tiêu chí du lịch bền vững tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đa dạng tour tết Quý MãoĐừng làm mất giá trị của điểm du lịchHơn 1.000 cán bộ, sinh viên Trường Du lịch tham gia hội trạiTìm điểm “tắc” để phát triển thế mạnhTìm hiểu những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Mỹ

Đại diện Chương trình du lịch bền vững Thụy Sĩ giới thiệu bộ tiêu chí

Theo các chuyên gia, hiện nay hành vi đi du lịch ngày càng thay đổi, nhất là trước tác động của COVID-19, du khách ngày càng lựa chọn du lịch chăm sóc sức khỏe, những điểm đến có môi trường tốt, điểm đến đảm bảo các tiêu chí bền vững. Bên cạnh đó, phát triển du lịch bền vững, khai thác tài nguyên du lịch có trách nhiệm, phát triển kinh tế du lịch ở địa phương bền vững… cũng là định hướng của du lịch Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng.

Tuy nhiên, sự phát triển của du lịch hiện nay, bên cạnh các mặt tích cực, cũng mang lại những tác động tiêu cực đến điểm du lịch, tài nguyên du lịch, đời sống của người, cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt… nên phát triển du lịch cần đặt tính bền vững lên hàng đầu.

Tại buổi tọa đàm, Chương trình du lịch bền vững Thụy Sĩ đã tham vấn những tiêu chí về phát triển bền vững ở Thừa Thiên Huế, như tiết kiệm điện, nước; giảm rác thải; quan tâm đến người lao động; giảm chi phí vận hành doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ nâng cao; bảo vệ môi trường; tăng cường kinh tế địa phương…

Thông qua buổi tọa đàm, giúp các cán bộ quản lý Nhà nước về du lịch, doanh nghiệp du lịch và các cơ sở đào tạo hiểu hơn về phát triển du lịch bền vững; tính tất yếu của du lịch có trách nhiệm, bền vững về môi trường. Qua đó, giúp ngành du lịch Cố đô xây dựng bộ tiêu chí phát triển du lịch bền vững, góp phần đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng đến trung tâm du lịch của cả nước và khu vực theo định hướng của Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Ngoài ra, đưa bộ tiêu chí vào giảng dạy trong các cơ sở đào tạo trong thời gian đến.

Tin, ảnh: ĐỨC QUANG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm nhấn cho “bức tranh” ẩm thực

Mới đây, một sự kiện thu hút sự quan tâm của những ai yêu ẩm thực chính là lễ hội phở vừa được tổ chức tại Nam Định, từ 15-17/3. Một festival khiến chúng ta nghĩ đến bún bò của Huế - một đặc sản ẩm thực nổi tiếng có lẽ không kém phở.

Điểm nhấn cho “bức tranh” ẩm thực
Phát triển du lịch, quan trọng là phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang là thách thức đối với du lịch Việt Nam trước yêu cầu hội nhập quốc tế. Thừa Thiên Huế xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, để phát triển du lịch, phải đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực.

Phát triển du lịch, quan trọng là phát triển nguồn nhân lực
Du lịch không thể phát triển một mình

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từng khẳng định: “Du lịch không thể phát triển một mình”. Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và để phát triển được du lịch phải có sự đồng hành của nhiều ngành, nhiều người.

Du lịch không thể phát triển một mình
Thị trường trái phiếu bền vững tăng trưởng mạnh mẽ ở các nền kinh tế ASEAN+3

Thị trường trái phiếu bền vững của các nền kinh tế thành viên ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã mở rộng 29,3% trong năm ngoái, vượt xa mức tăng trưởng 21% của thị trường trái phiếu bền vững toàn cầu và khu vực đồng euro, báo cáo mới vừa công bố ngày 21/3 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết.

Thị trường trái phiếu bền vững tăng trưởng mạnh mẽ ở các nền kinh tế ASEAN+3

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top