ClockThứ Tư, 09/11/2016 22:16

Nhiều hoạt động kích cầu du lịch đến cuối năm

TTH - Ngày 17 và 18/11, Thừa Thiên Huế cùng các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch, kích cầu du lịch tại Hà Nội (17/11) và TP. Hồ Chí Minh (18/11).

Mỗi hội nghị dự kiến thu hút hơn 250 đại biểu tham dự, gồm cả đại biểu quốc tế và nội địa, trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển trong cả nước. Từ ngày 22 đến 26/11, du lịch Thừa Thiên Huế sẽ tham dự “road show” xúc tiến, giới thiệu du lịch Bắc Trung bộ tại Thủ đô Bangkok và tỉnh Udon Thani (Đông Bắc Thái Lan).

Từ 28/11- 4/12, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức đoàn famtrip gồm các lữ hành và báo chí từ miền Bắc và miền Nam đến khảo sát, phát triển sản phẩm tại các tỉnh Bắc Trung bộ. Hội nghị xúc tiến du lịch được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các hoạt động trên là dịp để các tỉnh Bắc Trung bộ nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng kích cầu du lịch nội địa, quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm du lịch thay thế, bổ sung cho du lịch biển, tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa đến với khu vực sau sự cố môi trường biển.

Ngự Giao-Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

TIN MỚI

Return to top