ClockThứ Ba, 23/04/2019 14:20

Nhiều hoạt động thú vị về đêm tại Thanh Toàn

TTH.VN - Những hoạt động này sẽ được duy trì vào tối 16 hàng tháng, tiến tới mỗi tuần diễn ra 1 lần...

Du lịch cộng đồng, nghĩ từ những điều tận thấy ở Thủy Thanh

Du thuyền trên sông Như Ý - một trong những điểm nhấn của sự kiện về đêm tại Thanh Toàn

Song song với những ngày diễn ra Festival Nghề truyền thống Huế 2019, bên cạnh quảng bá, trình diễn những nghề truyền thống của TX. Hương Thủy, như: nấu dầu tràm, mộc mỹ nghệ, rèn, chằm nón, chổi đót, ẩm thực…vào ban ngày, từ đêm 28/4-2/5, tại Thanh Toàn (Thủy Thanh) sẽ diễn ra sự kiện tương tự như “Chợ quê ngày hội” có quy mô thu hẹp nhưng theo hướng chất lượng, chuyên nghiệp hơn.

Sau lần ra mắt đầu tiên, những hoạt động này sẽ được duy trì vào tối 16 hàng tháng, tiến tới mỗi tuần diễn ra 1 lần, nhằm tạo thêm sự phong phú, đa dạng cho du lịch Thủy Thanh nói riêng, TX. Hương Thủy nói chung, thông qua các hoạt động chợ, hội bài chòi, ẩm thực, trò chơi dân gian, trình diễn thao tác sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, du thuyền trên sông Thanh Thủy và Như Ý... với sự tham gia của các nghệ nhân làng nghề truyền thống, người dân, cán bộ trên địa bàn thị xã.

Phối cảnh Cầu ngói Thanh Toàn và dọc bờ sông với hệ thống đèn lồng

Về nguyên do chỉ gọi là sự kiện thay vì chợ đêm như phương án trước đây hoặc “Chợ quê ngày hội”, ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy lý giải: “Đã là chợ thì phải có buôn bán, lợi nhuận. Có như vậy bà con tham gia mới lâu dài, hào hứng. Nhưng trước mắt, chủ trương của thị xã là tiếp tục đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, hình ảnh các làng nghề truyền thống, các trò chơi dân gian, ẩm thực... của địa phương. Triển khai một thời gian, nếu hội đủ điều kiện lúc đó mới tiến tới tổ chức chợ đêm”.

Để chuẩn bị cho những hoạt động diễn ra về đêm, xã Thủy Thanh đang hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng, đèn lồng tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ xã, khu vực chợ, ẩm thực, đường đi bộ dọc cầu ngói Thanh Toàn, khu vui chơi… với kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Cũng trong những ngày diễn ra sự kiện này, chính quyền địa phương sẽ vận động các cá nhân mua bán nhỏ lẻ… không sử dụng bao ni lông, khuyến khích dùng lá chuối, hoặc lá đon để gói hàng cho khách, tiến tới trở thành thói quen về lâu dài, ông Trần Duy Việt – Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh cho biết.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm nhấn cho “bức tranh” ẩm thực

Mới đây, một sự kiện thu hút sự quan tâm của những ai yêu ẩm thực chính là lễ hội phở vừa được tổ chức tại Nam Định, từ 15-17/3. Một festival khiến chúng ta nghĩ đến bún bò của Huế - một đặc sản ẩm thực nổi tiếng có lẽ không kém phở.

Điểm nhấn cho “bức tranh” ẩm thực
Phát triển du lịch, quan trọng là phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang là thách thức đối với du lịch Việt Nam trước yêu cầu hội nhập quốc tế. Thừa Thiên Huế xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, để phát triển du lịch, phải đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực.

Phát triển du lịch, quan trọng là phát triển nguồn nhân lực
Hương Thủy: Phát động phong trào bơi an toàn

Lễ phát động bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và khai mạc giải bơi học sinh phổ thông TX. Hương Thủy năm học 2023-2024 diễn ra ngày 23/3. Hoạt động do Phòng GD&ĐT và Trung tâm VH,TT&TT thị xã phối hợp tổ chức.

Hương Thủy Phát động phong trào bơi an toàn
Du lịch không thể phát triển một mình

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từng khẳng định: “Du lịch không thể phát triển một mình”. Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và để phát triển được du lịch phải có sự đồng hành của nhiều ngành, nhiều người.

Du lịch không thể phát triển một mình
Return to top