ClockThứ Bảy, 08/06/2019 20:25

Nhịp sống Chân Mây

TTH.VN - Cùng Thừa Thiên Huế Online ngắm nhịp sống khu vực biển Chân Mây qua chùm ảnh flying cam của hai tác giả Thanh Toàn – Minh Tuệ.

Phong cảnh yên bình ở Bãi Bàng, thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh

Vùng biển Chân Mây nằm trong địa bàn Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, bao gồm cả bãi tắm biển Cảnh Dương, Bình An và khu vực Cảng Chân Mây.

Với vị trí địa lý thuận lợi, thiên nhiên ưu đãi, nơi đây là điểm đến du lịch được nhiều người lựa chọn. Hai năm trở lại đây, bình quân mỗi năm, bãi tắm Cảnh Dương và Bình An thu hút khoảng 16.300 lượt khách.

Xã Lộc Vĩnh tiếp giáp với vịnh Chân Mây, được mũi Chân Mây Đông che chắn tạo ra vùng nước kín gió, lặng sóng nên khu vực cảng nước sâu Chân Mây thường xuyên đón các tàu thuyền lớn neo đậu.

Vùng biển nơi đây còn mang lại nguồn lợi hải sản nuôi sống trăm hộ ngư dân với các nghề lưới ba, lưới tấp, câu kiều, câu mực, đặt đáy … 

Cùng ngắm nhịp sống ở Chân Mây qua chùm ảnh flying cam của hai tác giả Thanh Toàn – Minh Tuệ:

Biển Chân Mây nhìn từ Lộc Vĩnh

Những năm trở lại đây, Cảng Chân Mây thường xuyên đón các tàu du lịch hạng sang

Kéo lưới tấp trên biển Bình An ban trưa. Nghề này phù hợp với những lao động nông nhàn, ít cần sự đầu tư về ngư lưới cụ.

 Người dân địa phương và khách du lịch mua hải sản khi lưới vừa kéo lên

Núi Giòn nằm sát Vịnh Chân Mây, dài khoảng 6km chạy theo hướng Đông – Tây, khu vực này có nhiều nguồn lợi thủy sản giá trị, đặc biệt là tôm hùm giống

Thuyền câu mực trở về trong bình minh 

Khu vực này hiện có 750 hộ với hơn 2.000 khẩu làm nghề biển (bao gồm trực tiếp khai thác đánh bắt biển, các ngành nghề khác thu nhập từ nguồn lợi biển mang lại). Trong ảnh, ngư dân vá lưới dùng cho nghề đánh mành.

Đặt đáy, một nghề biển truyền thống của người dân địa phương. Nguồn hải sản thường là mực, tôm biển, cá chim, cá vẩu, cá trích... 

Nhờ được đầu tư đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ nên du khách đến các bãi tắm nghỉ dưỡng ngày càng nhiều.

Khách nước ngoài tập yoga sáng sớm trong không khí trong lành

Sinh hoạt tập thể của các đội nhóm về đêm trên biển

Tháng 4/2019, bãi biển Cảnh Dương đón 2.800 thành viên công ty con của tập đoàn FPT đến cắm trại và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 2 ngày 1 đêm. Đây là lượng khách đông kỷ lục tập trung về biển này từ trước đến nay.

Thanh Toàn - Minh Tuệ (Thực hiện)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

Chiều 3/4, Toà án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù với hai bị cáo Huỳnh Hạnh (SN 1993) và Hoàng Như Nghĩa (SN 2000, cả hai đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù
Phú Lộc: Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Chiều 1/4, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa XV (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 05 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phú Lộc Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Return to top