ClockThứ Tư, 06/06/2018 10:01

Phạt 1 triệu đồng lái xe xích lô vì “chặt chém” khách

TTH.VN - Chiều 5/6, Thanh tra Sở Du lịch, Phòng An ninh Kinh tế (PA81), Công an tỉnh có buổi làm việc với tài xế xích lô Tống Anh Thạnh - người bị hai du khách Việt kiều phản ánh đã “chặt chém” giá dịch vụ xích lô khi chở khách.

Bắt đối tượng nghi vấn tàng trữ ma túyKhoa Du lịch tổ chức đánh giá thử nghiệm tour du lịch giáo dụcXét tặng giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế

Lái xe xích lô Tống Anh Thạnh (ngoài cùng bên trái) viết tường trình lại sự việc

Tại buổi làm việc, Tống Anh Thạnh (thường trú phường Phú Hậu, TP. Huế) đã thừa nhận vào tối 31/5 có chở hai du khách Helena Phan Nguyen cùng chồng Tony Nguyễn (Việt kiều có quốc tịch Mỹ) trong vòng 1 giờ đồng hồ và yêu cầu khách phải trả 1,5 triệu đồng.

Đoàn liên ngành căn cứ đề nghị từ hai du khách trả công cho tài xế 500 nghìn đồng, yêu cầu tài xế Tống Anh Thạnh trả lại hai du khách 1 triệu đồng. Đồng thời, Thanh tra Sở Du lịch ra quyết định xử phạt hành chính 1 triệu đồng vì lỗi “Chèo kéo, ép buộc du khách mua hàng, dịch vụ” được quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 148/2013NĐ-CP.

Trao đổi qua điện thoại, du khách Helena Phan Nguyen cám ơn các cơ quan chức năng đã nhanh chóng tìm ra tài xế xích lô, xử lý vụ việc, kịp thời chấn chỉnh tình hành vi gây ảnh hưởng đến hình ảnh của du lịch Huế.

Trước đó, sáng 1/6, du khách Helena Phan Nguyen cùng chồng Tony Nguyễn (Việt kiều có quốc tịch Mỹ) khi đến Huế du lịch phản ánh, tối 31/5, họ sử dụng dịch vụ xích lô để tham quan Huế trong 1 giờ đồng hồ, nhưng phải trả đến 1,5 triệu đồng.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra và các văn bản liên quan

Ngày 29/3, Thanh tra (TT) Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra (TT) và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan TT. Tại Thừa Thiên Huế, Chánh TT tỉnh Lương Bảo Toàn cùng gần 100 cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan TT tham dự.

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra và các văn bản liên quan
Hình ảnh làm xấu du lịch Huế

Một trong những hình ảnh không đẹp xuất hiện tại thành phố hiện nay là nhiều người vô ý thức biến nơi công cộng thành "nhà vệ sinh công cộng".

Hình ảnh làm xấu du lịch Huế
Người tạo “Avatar” cho làng hương Thủy Xuân

Nếu như “Avatar” là một thủ thuật của marketing để tạo dựng, củng cố hình ảnh cá nhân, nhận diện thương hiệu cho một hay nhóm sản phẩm nào đó, thì “Avatar” của làng hương Thủy Xuân được tạo ra theo một cách hết sức thú vị, ít ai ngờ tới.

Người tạo “Avatar” cho làng hương Thủy Xuân

TIN MỚI

Return to top