ClockThứ Sáu, 29/09/2017 14:48

Phố Tây trước giờ G

TTH.VN - Tối 29/9, tuyến phố Tây nổi tiếng lâu nay đối với nhiều người dân cũng như du khách đến Huế Phạm Ngũ Lão – Võ Thị Sáu – Chu Văn An sẽ trở thành thành phố đi bộ vào những ngày cuối tuần.

Tuyến phố Tây Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu - Chu Văn An sẽ chính thức thành phố đi bộ vào các tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, từ 18h đến 2h sáng hôm sau

Sau một thời gian dài chuẩn bị, cho đến thời điểm này tất cả đã sẵn sàng. Các đường dẫn vào khu phố đi bộ cơ bản đã được lắp bảng chỉ dẫn, trang trí bồn hoa làm cho khu phố trở nên lộng lẫy hơn. Những góc phố, các nhà hàng cũng được chủ nhân sắp đặt, bài trí chờ đón khách. 

Phố Tây vỗn dĩ đã đông vì thì nay khi trở thành phố đi bộ về đêm sẽ càng hấp dẫn, nhộn nhịp hơn. Rất nhiều hộ kinh doanh cho biết đang háo hức chờ đón một không gian mới lạ hơn, hy vọng trở thành một điểm đến - điểm nhấn du lịch về đêm mang đậm bản sắc Huế.

Đồ họa: Nguyễn Quân

Với chiều dài hơn 1km, tuyến phố đi bộ Phạm Ngũ Lão – Võ Thị Sáu - Chu Văn An sẽ diễn ra vào ba ngày cuối tuần, hoạt động trong khung giờ 18g tối hôm nay cho đến 2g sáng qua ngày.

Phố đi bộ về cơ bản sẽ giữ nguyên và phát triển các cơ sở kinh doanh loại hình thương mại dịch vụ phục vụ du lịch hiện có. Ngoài ra, vận động, hỗ trợ các cơ sở có ngành nghề kinh doanh không phù hợp chuyển đổi sang loại hình kinh doanh phục vụ du lịch; vận động các hộ dân, các công ty chưa tổ chức kinh doanh đêm trong tuyến phố tổ chức thêm các loại hình dịch vụ du lịch mới lạ, homestay hấp dẫn.

Đồ họa: Nguyễn Thượng Hiển

Trong thời gian phố đi bộ diễn ra, nghiêm cấm việc đậu đỗ xe trên toàn tuyến, khu vực vỉa hè sẽ cho phép các hộ dân sử dụng để kinh doanh, lòng đường được sử dụng để dành cho khách đi bộ kết hợp với việc tổ chức nghệ thuật đường phố, các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ. Một số khu vực vỉa hè sẽ dành riêng để phục vụ các món ẩm thực đường phố đặc trưng của Huế như chè bắp, cơm hến...

Công nhân Công ty Công viên cây xanh Huế tất bật đặt các chậu hoa tiểu cảnh trang trí trên các tuyến phố đi bộ

Đầu các tuyến đường dẫn vào phố đi bộ sẽ có các bảng chỉ dẫn chi tiết. Việc xây dựng các tuyến phố đi bộ nói trên là nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, khám phá ẩm thực Huế của du khách và nhân dân

Việc tổ chức hoạt động kinh doanh tại khu phố đi bộ cơ bản sẽ giữ nguyên và phát triển các cơ sở kinh doanh loại hình thương mại dịch vụ phục vụ du lịch hiện có. Ngoài ra, sẽ có thêm nhiều loại hình mới lạ được người dân sống trong khu phố kinh doanh

Tất cả các phương tiện sẽ bị cấm hoàn toàn trong khung giờ phục vụ cho tuyến phố đi bộ. Để giải quyết nơi đỗ xe cho du khách và người dân khi tổ chức các tuyến phố đi bộ nói trên, thành phố sẽ tổ chức các bãi đỗ xe ở những điểm gần phố đi bộ

Một số điểm ở các ngã ba tuyến phố đi bộ sẽ có các nhóm nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật đường phố, các không gian ẩm thực tự chọn dành cho người dân và du khách 

Theo thống kê ở khu phố Tây trung bình mỗi ngày đêm có khoảng 1.400 du khách đến vui chơi. Ngoài ra, rất nhiều cơ sở du lịch tập trung ở đây, với 32 nhà nghỉ và khách sạn, 22 văn phòng của đơn vị lữ hành

Trước giờ trở thành phố đi bộ, nhiều không gian của các cơ sở kinh doanh cũng được chủ nhân sắp đặt, bài trí chờ đón khách đến tham quan, vui chơi

PHAN THÀNH (Thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giật mình với patin phố đi bộ

Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu (TP. Huế) rộng, thoáng lại gần nhà nên cứ cuối tuần là tôi cùng hàng xóm lại cho tụi nhỏ đến chơi. Không những được đi dạo bộ, ngắm sông Hương, cầu Trường Tiền mà lại được nghe các bạn trẻ ca hát, đánh đàn cũng khá thú vị. Nhưng nhiều lần đang dắt tay con đi dạo, tôi phải giật bắn người, kéo con trai vào lòng vì những pha nhào lộn, lấy đà của mấy cậu bé choai choai đang trượt ván, trượt patin trong khu vực phố đi bộ.

Giật mình với patin phố đi bộ
Hình ảnh làm xấu du lịch Huế

Một trong những hình ảnh không đẹp xuất hiện tại thành phố hiện nay là nhiều người vô ý thức biến nơi công cộng thành "nhà vệ sinh công cộng".

Hình ảnh làm xấu du lịch Huế
Người tạo “Avatar” cho làng hương Thủy Xuân

Nếu như “Avatar” là một thủ thuật của marketing để tạo dựng, củng cố hình ảnh cá nhân, nhận diện thương hiệu cho một hay nhóm sản phẩm nào đó, thì “Avatar” của làng hương Thủy Xuân được tạo ra theo một cách hết sức thú vị, ít ai ngờ tới.

Người tạo “Avatar” cho làng hương Thủy Xuân
“Tắm rừng”

Khi những “cánh cửa” di sản văn hóa được mở dần theo năm tháng, những “cánh cửa” về cảnh quan thiên nhiên cũng đang tiếp tục được mở ra… mang đến cho du khách về một Cố đô độc đáo vô cùng.

“Tắm rừng”

TIN MỚI

Return to top