ClockThứ Bảy, 25/08/2018 19:15

Tăng cường hợp tác du lịch với Quảng Ninh và TP. Hải Phòng

TTH.VN - Từ ngày 20 - 25/8, Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh, các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan báo chí tổ chức chuyến famtrip nhằm xúc tiến, quảng bá, tiến đến ký kết hợp tác du lịch với các tỉnh Đông Bắc.

Doanh nghiệp lữ hành châu Âu ấn tượng với các điểm du lịch của HuếĐoàn famtrip Malaysia khảo sát các tuyến điểm du lịch HuếĐoàn famtrip Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh khảo sát các tuyến điểm du lịch HuếTổng cục Du lịch tổ chức đoàn famtrip khảo sát tuyến điểm du lịch ở Huế

Ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh và Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh

Tại tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng đoàn đã đến khảo sát những điểm du lịch hấp dẫn của hai địa phương này. Tại Quảng Ninh, đoàn đến tham quan quần thể di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long, tham quan Trúc lâm Yên Tử, thưởng thức những món ăn đặc sản… Tại TP. Hải Phòng, đoàn đến tham quan, khám phá đảo Cát Bà, tham quan thành phố, điểm du lịch Đồ Sơn và thưởng những món ẩm thực đặc trưng…

Trong khuôn khổ chuyến khảo sát, ngành du lịch Huế phối hợp với các địa phương tổ chức chương trình trao đổi, giới thiệu điểm đến, tiềm năng, thế mạnh, những sản phẩm du lịch, dịch vụ đặc sắc của mỗi địa phương. Sở Du lịch, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là các chương trình, sản phẩm mang dấu ấn cung đình, như chiếu sáng Kỳ Đài và bắn sung Thần Công, chương trình “Âm sắc Hoàng Cung” và sản phẩm trải nghiệm thực tế ảo tại Đại Nội…

Các đại biểu cho rằng, Thừa Thiên Huế với Quảng Ninh và TP. Hải Phòng đều có những thế mạnh, nét đặc trưng riêng, tuy nhiên, lượng khách hai chiều đến với nhau còn rất hạn chế. Do đó, để tăng lượng khách, hai bên cần có những hợp tác, cơ chế phù hợp.

Tại các buổi làm việc, Hiệp hội Du lịch đã ký kết hợp tác với Hiệp hội Du lịch TP. Hải Phòng và Quảng Ninh, đây là tiền đề để các doanh nghiệp các địa phương kết nối, hợp tác hiệu quả hơn; xây dựng kết nối tour tuyến, đưa khách của các tỉnh Đông Bắc đến Huế và ngược lại.

Cũng tại các buổi làm việc, ngành du lịch Quảng Ninh và TP. Hải Pòng khẳng định sẽ sớm tổ chức đoàn famtrip vào Huế để khảo sát các tuyến điểm mới, qua đó, tăng cường đưa khách đến với nhau hiệu quả hơn trong thời gian đến.

Một số hình ảnh của chuyến khảo sát của đoàn famtrip:

Đoàn khảo sát gồm Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí

Trao đổi thông tin điểm đến với doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh

Chụp ảnh lưu niệm tại con đường quanh núi tại đảo Cát Bà

Nhìn đảo Cát Bà từ trên cao

Hải Phòng còn nổi tiếng với di tích lịch sử Tuyến phòng thủ Cát Bà

Tham quan Đền Nghè thờ Nữ tướng Lê Chân

Ký kết hợp tác với ngành du lịch Hải Phòng

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

TIN MỚI

Return to top