ClockThứ Hai, 29/08/2022 17:33

Tham vấn xây dựng kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng

TTH.VN - Ngày 29/8, Chi hội Du lịch Cộng đồng Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty tư vấn Clickable Impact tổ chức chương trình tham vấn “Xây dựng kế hoạch hành động chiến lược phát triển du lịch cộng đồng tại Thừa Thiên Huế”.

Thư Hàn Quốc: Chung tay làm du lịch cộng đồngTạo hình cho đá cuộiDu lịch phục hồi mạnh mẽ thúc đẩy tiến trình phục hồi kinh tế của Việt Nam sau dịch Covid-19Prison tour - Học lịch sử qua trải nghiệmHạ tầng cơ sở chưa thúc đẩy động lực của kinh tế

Các chuyên gia, doanh nghiệp cùng thảo luận các thách thức và giải pháp triển du lịch cộng đồng

Theo các chuyên gia tham dự chương trình, đại dịch COVID- 19 hơn 2 năm vừa qua đã khiến cho đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng nặng nề, ngành du lịch cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Đại dịch cũng đã làm thay đổi xu hướng và định hướng du lịch, đó chính là loại hình du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Khi sự quan tâm của du khách đến môi trường tự nhiên ngày càng tăng thì việc phát triển những sản phẩm du lịch an toàn, du lịch cộng đồng, du lịch xanh có chất lượng cao sẽ góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển du lịch tại địa phương.

Do đó, thông qua buổi tham vấn chiến lược phát triển du lịch cộng đồng nhằm đánh giá cung - cầu thị trường du lịch cộng đồng trong và ngoài nước; đa dạng hóa du lịch địa phương thông qua việc kết nối, phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng mà lâu nay chưa khai thác mạnh; đưa ra các giải pháp về truyền thông, giải pháp thị trường để du khách tiếp cận và trải nghiệm… Từ đó, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và thực tiễn để phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng bền vững, hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian đến.

Cùng ngày, các đại biểu tham gia chương trình có chuyến khảo sát du lịch cộng đồng tại Dương Hòa, lăng vua Gia Long để tham quan, trải nghiệm và trao đổi các bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch cộng đồng.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 4: Hướng đến thành phố đáng sống, an toàn và thịnh vượng

Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là bước tiến quan trọng. Tỉnh đã nhanh chóng bắt tay vào việc triển khai, thực hiện quy hoạch. Một thành phố trực thuộc Trung ương đang được hình thành, và Huế hứa hẹn sẽ trở thành nơi đáng sống, an toàn và thịnh vượng.

Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 4 Hướng đến thành phố đáng sống, an toàn và thịnh vượng
Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 3: Nhận diện phương án phát triển kinh tế - xã hội

Mặc dù Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chưa lâu, song những định hướng của bản quy hoạch dường như đã được tỉnh “thực tiễn hóa” khá sớm, đặc biệt các phương án phát triển kinh tế - xã hội.

Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 3 Nhận diện phương án phát triển kinh tế - xã hội

TIN MỚI

Return to top