ClockThứ Tư, 25/03/2015 16:19

Thiết kế tour đặc biệt dành riêng cho các đại biểu dự IPU-132

TTH.VN - 19 tour du lịch hấp dẫn, sắp xếp linh hoạt dành riêng cho các đại biểu quốc tế đến dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội (từ ngày 28/3-2/4), đã được Tiểu ban lễ tân của Ban Tổ chức cấp Nhà nước Việt Nam chính thức phê duyệt. 

Các chương trình thăm quan bên lề được dành cho các nhà lãnh đạo, các nghị sỹ và các vị khách quý đi cùng phu nhân, phu quân tham dự sự kiện ngoại giao nghị viện lớn nhất hành tinh này. Đây cũng là diễn đàn đối thoại quan trọng của các nghị sỹ toàn cầu và là cột mốc quan trọng đánh dấu 35 năm Việt Nam gia nhập IPU-132 cũng như tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Dự kiến sẽ có khoảng 1.500 đại biểu của 166 quốc gia và vùng lãnh thổ về tham dự.

Khu du lịch Tràng An-Bái Đính là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế

Theo đó, các đại biểu có thể chủ động lựa chọn thăm quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng và thưởng thức ẩm thực độc đáo của thủ đô Hà Nội. Xa hơn một chút có thể về thăm làng cổ Đường Lâm, viếng chùa Thầy, chùa Đậu, và chùa Tây Phương - nơi bảo tồn nhiều pho tượng phật thể hiện tinh hoa tuyệt vời của nghệ thuật tạc tượng Việt Nam và là minh chứng của một nền văn hóa có từ lâu đời.

Vịnh Hạ Long mê hoặc du khách bởi hệ thống hang động thiên tạo tuyệt vời với muôn hình vạn trạng đẹp lung linh, hòa quyện trong sắc xanh thẳm của mênh mông song nước, làm say lòng người. Khung cảnh thần tiên của khu du lịch Tràng An lại linh thiêng những thắng cảnh đền Trình, đền Trần, phủ Khống trong khói hương trầm nghi ngút và tiếng nhạc thiền vang êm đềm.

Sapa ẩn chứa biết bao điều kỳ diệu của những ngọn núi trùng điệp trong sương mù, những thửa ruộng bậc thang vàng óng vào mùa lúa chín, những bản làng đơn sơ của người H’Mông, Dao đỏ và cả nét văn hóa truyền thống độc đáo…

Còn xuôi về miền Trung đầy nắng và gió, nơi hội tụ và lưu giữ nhiều nền văn hóa đặc sắc của người dân miền duyên hải, từ Quảng Bình tới Quảng Nam, các đại biểu sẽ trải nghiệm những Di sản thế giới tuyệt đẹp hay tìm hiểu những nét văn hóa riêng giàu truyền thống dân tộc Việt Nam…

Các chương trình thăm quan bên lề này cho các đại biểu tham dự IPU-132 do đơn vị lữ hành uy tín duy nhất được lựa chọn là Vietravel sẽ đảm nhận tổ chức.

Hiểu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong việc góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh Việt Nam và phát triển tiềm năng du lịch của nước nhà, đại diện Vietravel cho biết, công ty đã chọn lọc để đưa ra các chương trình thăm quan được chú trọng đầu tư sâu vào chất lượng dịch vụ, các tuyến điểm phù hợp về không gian, thời gian và các yếu tố văn hóa, tôn giáo… nhằm đáp ứng yêu cầu cao của sự kiện IPU-132.

Theo VietnamPlus
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếc cho một điểm dừng chân thơ mộng

Trong khi vườn hoa hướng dương toả sắc vàng nằm ở khu đất cạnh lòng hồ Khe Ngang thuộc thôn Chầm (phường Hương Hồ, TX. Hương Trà) được người dân, du khách đến tham quan trầm trồ khen ngợi thì chủ nhân của nó lại ngậm ngùi vì vườn hoa sẽ bị tháo dỡ trong nay mai.

Tiếc cho một điểm dừng chân thơ mộng
Suối Tiên – không gian nguyên sơ hấp dẫn du khách

Suối Tiên – một trong những không gian du lịch còn khá hoang sơ nằm sâu trong lòng hồ Thủy Yên thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc không chỉ có cảnh sắc thơ mộng, sự bình yên vốn có của núi rừng thời gian gần đây trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách gần xa.

Suối Tiên – không gian nguyên sơ hấp dẫn du khách
Du lịch Thủy Yên: Trải nghiệm lòng hồ và suối thác hoang sơ

Không chỉ là công trình thủy lợi phục vụ cấp nước tưới cho hàng ngàn hecta lúa và hoa màu, hồ Thủy Yên nằm trên địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc giờ đây nổi tiếng là điểm đến du lịch. Từ dưới chân hồ, những chiếc thuyền du lịch đón khách ngắm cảnh giữa lòng hồ, ngược theo dòng nước đi sâu vào những suối thác với vẻ đẹp thơ mộng hoang sơ.

Du lịch Thủy Yên Trải nghiệm lòng hồ và suối thác hoang sơ
A nor hút khách gần, xa

Từ một địa điểm hoang sơ, thác A nor (xã Hồng Kim, huyện A Lưới) trở thành điểm đến hấp dẫn khi du khách ghé thăm miền sơn cước này. Mô hình du lịch cộng đồng tại đây đã tạo ra sinh kế cho người dân.

A nor hút khách gần, xa
Tây Nguyên mùa nắng nhẹ

Cuối tháng mười, tôi bắt gặp những hình ảnh xưa cũ ở những đô thị Tây Nguyên vừa như đang ngái ngủ vừa như đang cựa mình. Những hình ảnh thấp thoáng sau vạt nắng nhẹ sắp sửa mùa khô vốn chỉ đủ sưởi ấm một nửa tán lá cây. Nửa còn lại đương ủ sương chưa vội tan đi.

Tây Nguyên mùa nắng nhẹ

TIN MỚI

Return to top