ClockThứ Ba, 21/08/2012 13:46

Tìm giải pháp bảo tồn nhà gươl

TTH - Trong khuôn khổ dự án hợp tác do Hội đồng vùng Poitou-Charentes và Bộ Ngoại giao Pháp tài trợ, sáng 20/8, Đại học La Rochelle và Trường cao đẳng nghề Du lịch Huế tổ chức hội thảo quốc tế tìm giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị kiến trúc truyền thống của đồng bào Ca-Tu tại huyện Nam Đông.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông Lê Thị Hương, dù có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống nhưng hiện tại địa phương này, kiến trúc nhà sàn truyền thống hoàn toàn mai một, trong đó có mô hình nhà gươl của đồng bào Ca-Tu. Nhằm bảo tồn giá trị kiến trúc truyền thống này, các chuyên gia trong nước, quốc tế đã đề xuất nhiều giải pháp hữu ích, thiết thực nhằm tìm phương án vừa bảo tồn nguyên gốc kiến trúc nhà gươl, vừa phát huy được giá trị sử dụng trong thời hiện đại.

 

Trong khuôn khổ dự án, các chuyên gia đang tiến hành khảo sát, tiến đến xây dựng một ngôi nhà gươl nguyên mẫu tại Nam Đông trong thời gian tới.

 

  Kim Oanh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Cụ” bàng trong trường học được công nhận cây Di sản

Sáng 17/2, thầy giáo Nguyễn Văn Tuân, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc) cho biết, cây bàng cổ thụ trong trường vừa được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

“Cụ” bàng trong trường học được công nhận cây Di sản
Báo cáo nghiên cứu đầu tư dự án phục hồi di tích điện Cần Chánh

Chiều 12/1, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế tổ chức Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Cần Chánh. Tham dự, có các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hoá - lịch sử cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Báo cáo nghiên cứu đầu tư dự án phục hồi di tích điện Cần Chánh
Núi Bân & lễ hội Quang Trung tại Huế

Cùng với Hà Nội và Bình Định, Huế tự hào có khu tưởng niệm và lễ hội Quang Trung gắn với sự kiện Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, xuất quân ra Bắc Hà, đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược.

Núi Bân  lễ hội Quang Trung tại Huế
Return to top