ClockThứ Ba, 12/02/2019 10:35

Việt Nam lọt vào top 12 địa điểm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 thú vị nhất hành tinh

Mới đây, kênh truyền hình nổi tiếng CNN của Mỹ đã bình chọn Việt Nam là 12 địa điểm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 thú vị nhất hành tinh.

Hình minh họa: Lễ trao giải thưởng Du lịch ASEAN trong khuôn khổ ATF 2019 - Ảnh Vi Phong

Trong khi đó, theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 01/2019 ước đạt 1.501.766 lượt, tăng 9,3% so với tháng 12/2018 và tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2018.

Hàn Quốc lần đầu tiên trở thành thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với con số 388.977 lượt khách, tăng 23% so với tháng 1/2018. Các thị trường lớn tiếp theo gồm: Trung Quốc (373.537 lượt, giảm 10,7% so với tháng 1/2018), Nhật (79.981 lượt, tăng 11,3%), Nga (75.964 lượt, tăng 2,2%), Đài Loan (63.789 lượt, tăng 31,4%), Mỹ (60.658 lượt, tăng 11%), Úc (50.337 lượt, tăng 0,4%).

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... tiếp tục là những điểm đến được yêu thích của khách du lịch quốc tế khi đến Việt Nam, đặc biệt là trong những ngày Tết Kỷ Hợi 2019 vừa qua.

Theo Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong chín ngày nghỉ Tết vừa qua (từ ngày 2 đến hết 10-2), lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt gần 515 nghìn lượt, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 162.676 lượt, khách du lịch trong nước đạt 352.190 lượt.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.039 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ. Khách du lịch quốc tế chủ yếu đến từ các quốc gia: Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Mỹ, Anh, Pháp, Ðức…

Tại Đà Nẵng, theo Sở Du lịch của địa phương này cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng đạt 328.810 lượt, tăng 10,7%, trong đó khách quốc tế đạt 158.328 lượt, tăng 19,9%. Lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 chủ yếu từ các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Âu - Mỹ… và khách Việt kiều.

Mới đây, tờ South China Morning Post (SCMP) điểm danh 5 điểm đến hứa hẹn tại châu Á trong dịp Tết trong đó của TP HCM của Việt Nam.

Theo toquoc.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top