ClockThứ Sáu, 03/05/2019 14:01

Xây dựng Nghiệp đoàn Xích lô du lịch theo hướng chuyên nghiệp

TTH - Với nhiều hoạt động hỗ trợ vật chất, định hướng mô hình hoạt động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế đã từng bước xây dựng Nghiệp đoàn Xích lô du lịch theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Hỗ trợ Nghiệp đoàn xích lô làm du lịch chuyên nghiệpDịch vụ xích lô du lịch “được mùa”: Nửa mừng, nửa lo

Lực lượng đoàn viên Nghiệp đoàn Xích lô Du lịch được trang bị đồng phục chuyên nghiệp

Cuối tháng 4 vừa qua, LĐLĐ TP. Huế hướng dẫn Nghiệp đoàn Xích lô du lịch thành phố xây dựng các tour du lịch đặc biệt phục vụ du khách đến với Huế trong thời gian diễn ra lễ hội Festival Nghề truyền thống Huế năm 2019. Hiện tại, tổng cộng có 7 tour được xây dựng tham quan các điểm du lịch trên địa bàn thành phố như: Đại Nội, chợ Đông Ba, chùa Thiên Mụ... với mức giá dao động từ 40 đến 80 nghìn đồng/khách. Lộ trình và giá tour sẽ được niêm yết công khai để đảm bảo tính minh bạch, tránh tình trạng ép giá du khách.

Các đoàn viên nghiệp đoàn còn được trang bị mũ, áo đồng phục và hỗ trợ sửa chữa xích lô để xây dựng hình ảnh, tạo sự chuyên nghiệp trong mắt du khách.

Ông Nguyễn Công Thành, đoàn viên Nghiệp đoàn Xích lô Du lịch cho biết, trước đây mỗi người mặc quần áo một kiểu, không có kinh phí sắm đồng phục nên khi hoạt động rất lộn xộn. Sự hỗ trợ vật chất của công đoàn rất kịp thời và có ý nghĩa.

Chị Nguyễn Thị Uyên Phương, du khách trải nghiệm tour tham quan Kim Long - chùa Thiên Mụ chia sẻ, bản thân chị khá ấn tượng với giá vé phải chăng của Nghiệp đoàn Xích lô, rẻ hơn khá nhiều so với đặt xe thông qua khách sạn hay công ty lữ hành. Các bác xích lô còn được trang bị đồng phục chuyên nghiệp và rất thân thiện, tạo cho du khách cảm giác an tâm, thoải mái.

Ông Nguyễn Tấn Xuyên, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xích lô Du lịch cho biết, nhờ sự hỗ trợ của LĐLĐ TP. Huế mà hoạt động của đơn vị ngày càng đi vào nề nếp. Anh em đoàn viên đã có ý thức tuân thủ các quy định pháp luật, chấp hành nghiêm túc nội quy. Các tour tham quan mới xây dựng được đón nhận nhiệt tình và đánh giá cao về sự chuyên nghiệp, minh bạch giá cả; mỗi đoàn viên còn là một “hướng dẫn viên địa phương” giúp du khách tìm hiểu văn hóa Huế.

Để tạo nguồn khách thường xuyên cho Nghiệp đoàn Xích lô du lịch, LĐLĐ TP. Huế phối hợp với Sở Du lịch tiến hành kết nối với các công ty lữ hành, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. Hơn 2.000 tờ rơi quảng cáo với đầy đủ thông tin về tour, giá vé… đã được phân phát khắp các địa điểm công cộng.

Theo bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế, không chỉ hỗ trợ thành lập tour, tuyến, việc quan trọng nhất là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lực lượng đoàn viên Nghiệp đoàn Xích lô du lịch để từng bước hoạt động theo hướng chuyên nghiệp. Đó là lý do vì sao vừa qua LĐLĐ TP. Huế đã phối hợp với Sở Du lịch mở lớp bồi dưỡng giao tiếp tiếng Hàn cho lực lượng này.

Định kỳ mỗi quý, LĐLĐ TP. Huế còn tổ chức các buổi thông tin về tình hình thời sự, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn cho các đoàn viên nghiệp đoàn; đồng thời, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Công an thành phố tập huấn về công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, chung tay xây dựng thành phố du lịch.

 “Các hoạt động vừa qua chỉ là bước khởi đầu, LĐLĐ TP. Huế sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đoàn viên Nghiệp đoàn Xích lô du lịch trên nhiều phương diện; hướng đến mục tiêu xây dựng hình ảnh xích lô du lịch ngày càng chuyên nghiệp, văn minh, góp phần nâng cao hình ảnh của TP. Huế trong mắt du khách”, bà Hoàng Thị Như Thanh cho hay.

Đầu năm 2019, LĐLĐ TP. Huế hỗ trợ hơn 1.800 mũ bảo hiểm, 1.400 áo sơ mi, 700 áo khoác phản quang và các khoản tiền hỗ trợ cải tạo xích lô cho lực lượng đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô, xe thồ trên địa bàn thành phố.

Bài, ảnh: MINH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Return to top