ClockThứ Hai, 16/01/2017 15:12

Đượm tình quân dân

TTH - Những ngày đầu xuân, các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới của tỉnh tăng cường phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân tích cực vận động hỗ trợ để đồng bào có cái Tết đầm ấm    

Phối hợp tuần tra, kiểm soát

Do địa hình đồi núi hiểm trở, các hoạt động tội phạm trên tuyến biên giới đất liền thường gia tăng dịp Tết. Trước tình hình đó, các Đồn Biên phòng Nhâm, Hương Nguyên, cửa khẩu A Đớt, cửa khẩu Hồng Vân tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về thủ đoạn của các loại tội phạm, duy trì chế độ giao ban, triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh biên giới.

Đồn Biên phòng Hương Nguyên có địa bàn hoạt động rộng, hiểm trở. Trung tá Hồ Sỹ Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hương Nguyên cho biết: Trước tình hình các loại tội phạm gia tăng dịp Tết, đơn vị phân công lực lượng trinh sát trực tiếp nằm vùng tại những địa bàn phức tạp, thực hiện công tác điều tra cơ bản, rà soát, sàng lọc đối tượng, thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng công an, tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát..., chủ động đấu tranh phòng chống, trấn áp tội phạm; phối hợp kịp thời  ngăn chặn hành vi  vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Trước mỗi dịp đón Tết cổ truyền, các đơn vị biên phòng xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp lực lượng công an huyện, xã, triển khai nắm tình hình, dự báo tình hình tội phạm; có phương án xử lý trước mọi tình huống. 

Chia sẻ khó khăn với đồng bào

Các đồn biên phòng còn có nhiều hoạt động giúp đồng bào ổn định đời sống, vui xuân, đón Tết,  giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đại úy Hồ Văn Việt, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân chia sẻ: Để giúp những gia đình khó khăn, đơn vị phát động trong toàn cán bộ, chiến sĩ phong trào “Hũ gạo tình thương”. Từ đây, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đơn vị hỗ trợ từ 15-20kg gạo mỗi tháng. Số gạo này phần nào làm ấm lòng bà con dịp tết. Ngoài ra, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân tổ chức thùng tiết kiệm tại đồn hỗ trợ gia đình khó khăn trên địa bàn sửa chữa, xây dựng “Nhà tình thương”. Bà Kăn Rôi (ở thôn 4, xã Hồng Thủy) vừa được Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân hỗ trợ sửa chữa nhà trước Tết Đinh Dậu bộc bạch: “Tết năm nay nhà mẹ rất vui vì đã có cái nhà ấm…”

Hơi ấm của tình quân dân càng đượm thêm khi Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhường cơm, sẻ áo, giúp đỡ đồng bào nghèo đón Tết. Chương trình quyên góp xây dựng Nhà tình thương do Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh phối hợp phát động đã nhận được sự ủng hộ của hàng triệu tấm lòng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng tự nguyện đóng góp một ngày lương để ủng hộ đồng bào nghèo nơi biên giới. Nhờ vậy, đồng bào được đón Tết trong hơi ấm của tình thương yêu với những căn nhà mới, những phần gạo nghĩa tình...

Theo Đại tá Lê Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ngoài những hũ gạo tình thương của các đơn vị, cán bộ chiến sĩ tích cực vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay góp sức để tạo nên cái Tết ấm cho đồng bào nơi biên giới.

Bài, ảnh: QUỐC TUẤN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Khống chế thành công cháy rừng trong đêm

Ngày 6/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Lúc 20h40 đêm 5/4, Đồn Biên phòng Lăng Cô (Phú Lộc) nhận tin báo của chính quyền địa phương về việc xảy ra đám cháy lớn tại khu vực rừng thuộc tổ dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô.

Khống chế thành công cháy rừng trong đêm
Return to top