ClockThứ Ba, 15/01/2019 20:31

Đường đi bộ trên sông Hương chính thức đón người dân, du khách

TTH.VN - Chiều 15/1, UBND TP. Huế tổ chức lễ khánh thành dự án (DA) thí điểm - đường đi bộ trên sông Hương do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ và dự án kết nối đường đi bộ phía bờ Nam sông Hương do UBND TP. Huế đầu tư.

Cầu đi bộ dọc sông HươngHoàn thiện không gian hai bờ sông HươngThêm sản phẩm du lịch ấn tượngSẽ triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và cảnh quan cho cầu đi bộ gỗ limĐầu tư 10 tỷ đồng chỉnh trang đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu

Ông Lê Trường Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ 2 từ trái) cùng các đại biểu đến từ Hàn Quốc đi dạo trên đường đi bộ dọc sông Hương sau lễ khánh thành

Đến dự có các ông Lê Trường Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Cư UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế; Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các ông trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND-UBND- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành; các nhân sĩ trí thức và người dân TP. Huế.

Về phía Hàn Quốc có ngài Kim Do Hyon, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Đại Hàn dân quốc tại Việt Nam; ngài Kim Jin-oh, Giám đốc quốc gia Văn phòng Koica tại Việt Nam.

Dự án Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và DA thí điểm có tổng vốn 6 triệu USD do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại, trong đó DA thí điểm gần 53 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như xây dựng bến thuyền, sân khấu biểu diễn ngoài trời, đường dạo, bãi đỗ xe…

Các đại biểu cắt băng khánh thành, chính thức khai trương phố đi bộ dọc sông Hương 

Trong đó, điểm nhấn của DA là cầu đi bộ trên sông Hương với kết cấu bằng bê tông cốt thép, sàn lát gỗ lim, lan can bằng đồng. Cùng với DA thí điểm, UBND TP. Huế đã đầu tư một số công trình như chỉnh trang hệ thống các công viên Tứ Tượng, Lý Tự Trọng, sân trước Bia Quốc Học, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, đường dạo bộ dọc bờ sông với tổng mức đầu tư trên 25 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung khẳng định DA thí điểm mạng lưới kết nối tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương hoàn thành sẽ tạo dựng những không gian mới ấn tượng, quyến rũ, hấp dẫn hai bên bờ sông Hương và khu vực trung tâm TP. Nơi đây sẽ trở thành điểm đến sinh hoạt, giải trí cho người dân trên địa bàn tỉnh cũng như khách du lịch trong và ngoài nước.

Ngay sau lễ khánh thành đông đảo người dân, du khách đã cùng nhau trải nghiệm, vui chơi, chụp hình ở trên con đường thơ mộng này.

Những hình ảnh được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Ông Lê Trường Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ( trái) cùng đại diện phía Hàn Quốc bên cột mốc đánh dấu sự hợp tác

Rất đông du khách, người dân cùng đi bộ vui chơi ở dưới đường đi bộ dọc sông Hương

Đường đi bộ dọc sông Hương có khung cảnh thơ mộng, từ đây có thể ngắm nhìn cầu Trường Tiền và khung cảnh phía Bắc thành phố rất đẹp

Các đại biểu cùng nhau chụp hình lưu niệm ngay trên đường đi bộ dọc sông Hương

Cùng với đường đi bộ dọc sông Hương, tuyến đường ở phía trên đó cũng được chỉnh trang, tạo một không gian mới, giữa lòng TP. Huế

Nơi đây sẽ trở thành điểm đến sinh hoạt, giải trí cho người dân trên địa bàn tỉnh cũng như khách du lịch trong và ngoài nước

Tạo dáng bên đường đi bộ dọc sông Hương

Dự án Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và DA thí điểm có tổng vốn 6 triệu USD do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại

Hai bạn trẻ cùng chụp hình bên biểu tượng đánh dấu sự ra đời của đường đi bộ trên sông Hương

Clip du khách, người dân đi dạo dưới cầu đi bộ dọc sông Hương

Tin, ảnh: T. Hương - P. Thành

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hoạt động nhà máy tháng 3 của Trung Quốc mở rộng lần đầu tiên sau 6 tháng

Kết quả khảo sát cho thấy, hoạt động sản xuất của các nhà máy ở Trung Quốc trong tháng 3 đã mở rộng lần đầu tiên sau 6 tháng, mang lại sự lạc quan cho các nhà hoạch định chính sách ngay cả khi cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản vẫn là lực cản đối với nền kinh tế nước này.

Hoạt động nhà máy tháng 3 của Trung Quốc mở rộng lần đầu tiên sau 6 tháng
Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Thương mại điện tử (TMĐT) đã và đang phát triển mạnh mẽ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý thuế (QLT), đảm bảo sự công bằng cho các tổ chức, cá nhân. Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị, tích cực thực hiện một số giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả QLT đối với hoạt động TMĐT trên địa bàn.

Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
Khai trương đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng

Sáng 26/3, Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND TP. Đà Nẵng phối hợp tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung”.

Khai trương đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng

TIN MỚI

Return to top