ClockThứ Bảy, 14/11/2020 15:12

Đường phố thưa vắng, người dân hạn chế di chuyển

TTH.VN - Mọi tuyến đường từ trung tâm TP. Huế cho đến các huyện, thị xã gần như vắng bóng người trước yêu cầu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh không được ra khỏi nhà sau 12h trưa 14/11. Yêu cầu này được đưa ra để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người khi cơn bão số 13 có tên Vamco đổ bộ vào đất liền trong những giờ tới.

Không tổ chức các chương trình của Ngày hội Hiphop Huế trong ngày 14/11Người dân tất tả đi tránh bão số 13Công điện của Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 13Bão số 13 với sức gió giật cấp 17 tiến gần vào đất liền

Tuyến đường Lê Huân bên trong nội thành vắng lặng sau yêu cầu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh không được ra khỏi nhà sau 12h trưa 14/11

Theo ghi nhận của Thừa Thiên Huế Online đầu giờ chiều 14/11, sau khi yêu cầu có hiệu lực, nhiều tuyến đường trên toàn TP. Huế gần như vắng bóng người. Chỉ còn một số người vì công việc gấp hoặc tan giờ làm gấp rút di chuyển về nhà.

Đa số người dân ý thức và chủ động ở nhà. Trong khi đó, nhiều cửa hàng, quán sá cũng tranh thủ thời gian “vàng” để giằng chống nhà cửa. Với nhiều gia đình ở vị trí mặt tiền, cơ sở kinh doanh có hệ thống cửa kéo bằng nhôm hoặc kính cỡ lớn, đã sử dụng các thanh sắt để gia cố, hạn chế rủi ro có thể xảy ra khi bão đổ bộ.

Nhiều huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh cũng đã có biện pháp, kêu gọi người dân hạn chế ra đường. Một số tuyến đường thấp trũng, nước đang dâng cũng được gắn biển báo ngăn cấm người và phương tiện qua lại.

Những hình ảnh được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Cầu Trường Tiền đầu giờ chiều 14/11 thưa thớt người di chuyển, hầu hết thời điểm này nếu không có việc gì quan trọng người dân chủ động ở trong nhà

Một bảng quảng cáo điện tử được giằng chống bởi hệ thống dây kim loại được níu vào các khối đá lớn

Cầu Diên Trường hướng về thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang không có bóng người qua lại

Thời điểm này, chỉ có xe công vụ hoặc xe ưu tiện mới di chuyển trên đường, còn lại người dân chủ động ở trong nhà. Trong ảnh, một chiếc xe cứu thương đang làm nhiệm vụ

Một cửa tiệm trên đường Bà Triệu đã sử dụng thanh sắt lớn để nẹp vào hệ thống cửa cuốn, hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ

Khu vực Ngã 6 trung tâm TP. Huế không có phương tiện qua lại

Một vài cửa tiệm dùng xe tải để chắn ngay mặt tiền với hy vọng sẽ không có thiệt hại gì nếu bão đổ bộ

Cũng trong chiều 14/11, nước ở nhiều vùng hạ du sông Hương đang dâng trở lại gây ngập nhiều nhà dân

Đoạn đường QL 49 từ Phú Vang đi qua các xã Hương Phong, Hải Dương thuộc TX Hương Trà nước ngập sâu. Cơ quan chức năng đã dùng rào chắn và bảng hiệu thông báo cấm phương tiện, người qua lại

P.T (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số

Đó là một trong những nội dung thu hút nhiều thảo luận tại Hội nghị “Khoa học cố đô mở rộng về Chuyển đổi số trong y học” diễn ra chiều 28/3. Hoạt động được Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức.

Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số
Return to top