ClockThứ Ba, 25/06/2019 09:23

Đường sắt cao tốc Nhật Bản náo loạn vì… ốc sên

Kênh CNN đưa tin hệ thống đường sắt cao tốc do công ty JR Kitakyushu làm chủ quản đã gặp sự cố mất điện trên diện rộng tại khu vực Kyushu ở miền Nam Nhật Bản ngày 30/5. Đặc biệt, “thủ phạm” của vụ việc nghiêm trọng trên được cho là một con ốc sên nhỏ bé.

Nhật Bản tăng cường an ninh quanh khu vực diễn ra hội nghị G20Thị trường tiềm năng của Nhật BảnTránh tắc nghẽn dịp Olympic, Tokyo khuyến khích nhân viên làm việc từ xaNhật Bản thông qua các điều luật cấm ngược đãi trẻ em

Ảnh minh họa – CNN

Kênh CNN đưa tin hệ thống đường sắt cao tốc do công ty JR Kitakyushu làm chủ quản đã gặp sự cố mất điện trên diện rộng tại khu vực Kyushu ở miền Nam Nhật Bản ngày 30/5. Đặc biệt, “thủ phạm” của vụ việc nghiêm trọng trên được cho là một con ốc sên nhỏ bé.

Vụ mất điện xảy ra đúng giờ cao điểm vào 9h40 sáng 30/5, buộc công ty phải hủy chuyến của 26 đoàn tàu. Ước tính 12.000 hành khách đã bị ảnh hưởng, gây ra tình trạng náo loạn tại các nhà ga.

Nhật Bản có hệ thống tàu cao tốc đúng giờ, chạy khắp chiều dài đất nước, phục hàng nghìn hành khách mỗi ngày. Trong một cuộc điều tra sau đó, các kỹ thuật viên của JR Kitakyushu đã tìm thấy một con sên chết cháy đen, dài chừng 2 – 3 cm.

Theo phát ngôn viên của công ty, con sên này đã bò lên đường dây điện thông qua một lỗ hổng trên hộp điện.

Mặc dù xác con sên được phát hiện ngay trong ngày xảy ra sự cố nhưng nguyên nhân dẫn đến vụ mất điện vừa mới chính thức được công bố. Truyền thông địa phương lần đầu đưa tin về nguyên nhân gây náo loạn giao thông khác thường này vào ngày 22/6.

Theo TTXVN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top