Thế giới Thế giới
EMA phê duyệt sử dụng vaccine của Pfizer để tiêm mũi tăng cường
Công bố nghiên cứu mới đây của Pfizer cho thấy việc tiêm 3 mũi vaccine của hãng này có thể tạo ra sự bảo vệ ở những trẻ em trong độ tuổi từ 5-11 trước sự tấn công của biến thể Omicron.
- » Cuba trình WHO phê duyệt vaccine Abdala ngừa COVID-19
- » Nhiễm biến thể Omicron thường phục hồi sớm hơn so với nhiễm Delta khoảng 3 ngày
- » GAVI cam kết tài trợ 4,8 tỷ USD cho COVAX
- » Ấn Độ mở rộng tiêm mũi tăng cường, giá vaccine được cắt giảm
- » Mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 4 có thể giảm 75% nguy cơ tử vong ở người trên 60 tuổi
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 22/4, Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) đã phê duyệt việc sử dụng vaccine Comirnaty của Pfizer/BioNTech để tiêm mũi tăng cường cho người trưởng thành - vốn được tiêm loại vaccine khác trước đó.
Khuyến nghị trên được EMA đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 500 triệu ca, với biến thể BA.2 đang ngày một tăng ở nhiều nước.
Hiện một số nước châu Âu đang chứng kiến số ca mắc mới tăng chậm, thậm chí là giảm, song theo ước tính của hãng tin Reuter, cứ hai ngày, cả khu vực này lại ghi nhận tới 1 triệu ca.
Tại Mỹ, vaccine Comirnaty đã được phê duyệt để tiêm mũi tăng cường dù 2 mũi tiêm trước đó không cùng loại.
Tuần trước, Pfizer vừa công bố nghiên cứu cho thấy việc tiêm 3 mũi vaccine của hãng này có thể tạo ra sự bảo vệ ở những trẻ em trong độ tuổi từ 5-11 trước sự tấn công của biến thể Omicron.
Liên quan đến vaccine, Viện Huyết thanh của Ấn Độ (SII) - nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới đã ngừng sản xuất vaccine Covishield - phiên bản vaccine của AstraZeneca sản xuất ở Ấn Độ, do nhu cầu giảm. Đây là thông báo được người đứng đầu SII Adar Poonawalla đưa ra ngày 22/4.
Tính đến nay, SII đã sản xuất hơn 1 tỷ liều vaccine Covishield và đây là nhà cung cấp vaccine chính cho chương trình COVAX, cung cấp vaccine cho các nước nghèo hơn.
Trong tuyên bố, SII nêu rõ hiện có một lượng lớn vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu. Đây là điểm tương phản đáng kể so với một năm trước, khi Ấn Độ - một trong những nước có ngành sản xuất dược phẩm lớn nhất thế giới, hạn chế xuất khẩu để tập trung vaccine ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 trong nước. Việc xuất khẩu vaccine được nối lại vào tháng 11/2021.
Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế do Tập đoàn truyền thông Times Network tổ chức, Giám đốc điều hành SII Poonawalla cho biết hiện SII có 200 triệu liều vaccine dự trữ.
Viện này đã ngừng sản xuất hồi tháng 12/2021. Ông cũng đề nghị tặng số vaccine trên cho bất kỳ nước nào hoặc chương trình nào có nhu cầu.
Cơ quan quản lý dược phẩm của Ấn Độ cho phép sử dụng Covishield tối đa 9 tháng sau ngày sản xuất.
Người phát ngôn của SII xác nhận viện này chỉ ngừng sản xuất vaccine của Covishield. Hiện SII cũng đang sản xuất vaccine Covovax của hãng dược phẩm Novavax của Mỹ.
Liên đoàn Các nhà sản xuất và hiệp hội dược phẩm quốc tế (IFPMA) nhấn mạnh kể từ giữa năm 2021, sản lượng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu đã vượt nhu cầu và khoảng cách này ngày một nới rộng.
Tuy vậy, có một thực tế là hàng tỷ người trên thế giới vẫn chưa được tiêm phòng, hầu hết là ở các nước đang phát triển. Điều này cũng cho thấy tình trạng bất bình đẳng trong phân phối vaccine.
Theo TTXVN/Vietnam+
- Tổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7 (26/06)
- Phục hồi không đều, lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu (26/06)
- Thông báo mới của WHO về viêm gan cấp, đậu mùa khỉ (25/06)
- Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia (25/06)
- Thiếu kỹ năng đang cản trở con đường phát triển của thanh niên ASEAN (25/06)
- Xem xét tăng cường viện trợ trong bối cảnh “siêu khủng hoảng” (24/06)
- COVID-19: Tiêm chủng giúp giảm hơn 1/2 số ca tử vong trên toàn cầu (24/06)
- Không ngừng vun đắp và gìn giữ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Campuchia (24/06)
-
Tổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7
- Phục hồi không đều, lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu
- IATA: Ngành hàng không toàn cầu dự kiến sẽ có lãi vào năm 2023
- Bộ trưởng Y tế G20 bàn cách ứng phó các đại dịch trong tương lai
- Chủ nghĩa đa phương và hợp tác - hi vọng cho tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu
- Hàng triệu người bị mắc kẹt trong lũ ở Bangladesh và Ấn Độ
- Không còn quá nhiều yêu cầu đối với du khách quốc tế khi đến Thái Lan
- FDA Mỹ cân nhắc vaccine COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi
- Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 kéo dài thêm một ngày
- Hội nghị Bộ trưởng WTO: Chuyển đổi sang “thương mại xanh” là việc cấp thiết
-
222 triệu trẻ em trên toàn thế giới đang cần được hỗ trợ giáo dục
- Malaysia lần đầu trong hơn 1 năm không có ca tử vong trong ngày
- Israel ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng tăng 95%
- Châu Âu cân nhắc sử dụng than đá để đảm bảo nguồn cung khí đốt
- Hàng triệu người bị mắc kẹt trong lũ ở Bangladesh và Ấn Độ
- [Infographics] Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mozambique
- Quan hệ giữa ASEAN và Canada còn nhiều tiềm năng để phát triển
- IATA: Ngành hàng không toàn cầu dự kiến sẽ có lãi vào năm 2023
- Bộ trưởng Y tế G20 bàn cách ứng phó các đại dịch trong tương lai
- Hàn Quốc ghi nhận 2 ca nghi nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên