Thế giới

Email của Ngoại trưởng Mỹ “có khả năng” bị xâm nhập

ClockThứ Tư, 12/08/2015 07:41
TTH.VN - Hãng tin CBS News của Mỹ đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày hôm qua (11/8) nói với báo giới rằng, “rất có khả năng” các tin tặc Nga và Trung Quốc tấn công và đang đọc các email của mình.

"Điều đó là rất có thể," Ngoại trưởng Kerry nói khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng tin tặc Trung Quốc và Nga đã truy cập e-mail của mình hay không. "Tình huống đó không nằm ngoài khả năng có thể xảy ra, và chúng tôi biết rằng họ đã tấn công một số lợi ích của Mỹ trong suốt những ngày qua."

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CBS News-Ảnh: Cbsnews

Ngoại trưởng Kerry cho biết, ông nhận thức được khả năng các email của mình đang bị những cá nhân mà những email này không dành cho họ đọc được.

"Chúng ta đang sống trong một thế giới mà một số nước, bao gồm cả Trung Quốc và Nga, liên tục tham gia vào các cuộc tấn công chống lại chính phủ Mỹ", ông lưu ý.
 
Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, các mối đe dọa gián điệp kỹ thuật số và các cuộc tấn công mạng là "mối quan tâm rất lớn" của chính quyền Mỹ, và là một vấn đề mà Hoa Kỳ đã "mạnh mẽ nêu lên trong các cuộc đối thoại với Trung Quốc".
 
Ý kiến này ​​của ông Kerry được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ cáo buộc tin tặc Nga đứng đằng sau một cuộc tấn công vào hệ thống email của Lầu Năm Góc, nhắm mục tiêu vào thông tin của Bộ tham mưu.
 
Song song đó, Washington cũng cáo buộc Bắc Kinh đứng đằng sau các hành vi vi phạm dữ liệu khổng lồ với Văn phòng Quản lý nhân sự hồi tháng 4/2015, làm tổn hại đến các thông tin cá nhân của khoảng 21 triệu nhân viên chính phủ liên bang hiện tại và trước đây.
 
Ngoại trưởng Kerry cho biết, an ninh mạng sẽ được đưa vào chương trình nghị sự để thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Washington vào tháng 9 sắp tới.
 
"Gián điệp đã diễn ra trong nhiều thế kỷ và các phương tiện mới nhất của gián điệp nhắm vào hệ thống mạng", Ngoại trưởng Kerry nói. "Các công ty chi ra hàng tỷ USD để bảo vệ mình, và chính phủ Hoa Kỳ cũng làm như vậy".
Bảo Nghi (lược dịch từ Cbsnews & Sputnik)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top