ClockThứ Hai, 11/03/2019 12:28

Ethiopia để quốc tang vụ tai nạn máy bay làm 157 người thiệt mạng

Thủ tướng Ethiopia gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cho biết, đã cử chuyên gia điều tra vụ tai nạn, sẽ sớm ra tuyên bố chính thức.

Sau thảm kịch hàng không Indonesia, Boeing 737 Nga chở 173 người hạ cánh khẩn cấpTìm thấy hộp đen máy bay chở 189 người gặp nạn tại IndonesiaXác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn máy bay tại MexicoCuba bắt đầu an táng các nạn nhân vụ thảm họa hàng không

Chính phủ Ethiopia vừa tuyên bố quốc tang trong ngày hôm nay 11/03 để tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong thảm kịch máy bay rơi trước đó 1 ngày tại nước này, khiến toàn bộ 157 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Giám đốc điều hành Ethiopian Airlines bày tỏ nỗi tiếc thương tới các nạn nhân xấu số trong vụ rơi máy bay sáng 10/2. Ảnh: Ethiopian Airlines

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed hôm qua (10/3) gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết, nước này đã cử chuyên gia điều tra vụ tai nạn và sẽ sớm ra tuyên bố chính thức.

Đồ đạc hành khách trên máy bay rơi. Ảnh: Reuters.

“Chính phủ Ethiopia bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân và bạn bè của những công dân Etiopia và công dân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã thiệt mạng trong chuyến bay của Hãng hàng không Ethiopia. Đây là một vụ tai nạn gây sốc và bi thảm. Như chúng ta đều biết, Hãng hàng không Ethiopia lâu nay vẫn là một hàng không có uy tín. Nguyên nhân của vụ tai nạn sẽ được các chuyên gia trong lĩnh vực này điều tra kỹ lưỡng và sẽ có tuyên bố chính thức.”

Những mảnh vỡ máy bay vương vãi tại hiện trường bi kịch. Ảnh: Reuters

Trước đó, chuyến bay mang số hiệu ET 302 của hãng hàng không Ethiopia đã đâm xuống một cánh đồng cách thành phố Addis Ababa khoảng 60 km về khía Đông Nam. Theo các nhân chứng, máy bay đã bốc cháy khi đâm xuống mặt đất. Có người thân đi trên chiếc máy bay gặp nạn, anh Ben Kuria, người Ethiopia vẫn chưa hết bàng hoàng.

Lực lượng cứu hộ triển khai tới hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

“Khi tôi thức dậy, tôi đã mở điện thoại để xem có nhận được tin nhấn thông báo bình an của bố hay không. Song điều đầu tiên tôi thấy lại là thông tin về máy bay của Hãng hàng không Ethiopia bị rơi gần thủ đô Addis Ababa. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm bất cứ thông tin nào liên quan tới vụ tai nạn.”

Hiện danh tính các nạn nhân đã bắt đầu được xác định, theo đó họ đến từ 35 quốc gia, gồm du khách, doanh nhân và nhân viên Liên Hiệp quốc. Kenya là quốc gia có nhiều công dân thiệt mạng nhất với 32 người.

Tổng thư ký Liên Hiệp quốc Antonio Guterres cho biết, trong số các nạn nhân có hàng chục nhân viên LHQ đang trên đường đến dự Hội nghị thường niên của Chương trình môi trường LHQ dự kiến khai mạc trong ngày hôm nay tại Nairobi (Kenya).

Người thân những nạn nhân xấu số đau đớn khi nghe tin dữ. Ảnh: AP

Cùng ngày, Chính phủ nhiều nước và tổ chức quốc tế đã gửi lời chia buồn tới thân nhân các nạn nhân xấu số. Chính phủ Đức cho biết, Đại sứ quán nước này tại thủ đô Addis Ababa đang liên lạc chặt chẽ với giới chức Ethiopia. Đức có 5 công dân thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland lấy làm tiếc về vụ tai nạn kinh hoàng khiến 18 công dân nước này trong số 157 nạn nhân thiệt mạng. Bà gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cho hay Chính phủ Canada đang “liên lạc chặt chẽ” với giới chức Ethiopia để thu thập thêm thông tin. Chính phủ Mỹ cũng đã gửi chuyên gia tới Ethiopia để phối hợp điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc máy bay gặp nạn là Boeing 737-800MAX hoàn toàn mới. Đây cũng là loại máy bay của hãng hàng không Lion Air của Indonexia gặp nạn hồi tháng 10 vừa qua khi rơi chỉ sau 13 phút cất cánh khiến toàn bộ 189 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lưu lượng hành khách hàng không toàn cầu năm 2023 ước tính phục hồi gần mức trước đại dịch

Trong một báo cáo mới được công bố, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo lưu lượng hành khách hàng không toàn cầu dự kiến sẽ tăng 28,3% lên 4,35 tỷ lượt trong năm 2023, phục hồi lại gần mức trước đại dịch COVID-19 năm 2019, trong đó các hãng hàng không châu Á-Thái Bình Dương được hưởng lợi từ nhu cầu phục hồi mạnh mẽ.

Lưu lượng hành khách hàng không toàn cầu năm 2023 ước tính phục hồi gần mức trước đại dịch
Khuyến cáo hành khách tránh mua phải vé máy bay giả

Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết, cơ quan chức năng và các hãng hàng không vừa ghi nhận một số trường hợp hành khách mua phải vé máy bay giả từ các website, tổ chức, cá nhân tự xưng là đại lý của hãng hàng không.

Khuyến cáo hành khách tránh mua phải vé máy bay giả

TIN MỚI

Return to top